(Toquoc)-Bộ phim “Những đứa con của biệt động Sài Gòn” sắp lên sóng quốc gia sau một thời gian “chìm nổi”.
(Toquoc)- Bộ phim truyền hình “Những đứa con của biệt động Sài Gòn” sắp lên sóng truyền hình quốc gia sau một thời gian “chìm nổi”.
Sau gần một năm “chìm nổi”, bộ phim truyền hình dài 39 tập “Những đứa con biệt động Sài Gòn"- được coi là phần 2 của bộ phim điện ảnh dài tập“Biệt động Sài Gòn” nổi tiếng sẽ lên sóng truyền hình quốc gia ngay sau khi bộ phim “Chủ tịch tỉnh” kết thúc. Số phận đặc biệt của bộ phim này là bởi chất lượng nội dung, kịch bản đều được đánh giá cao, các diễn viên thể hiện hết sức thành công, song các nhà làm phim phải “bán lẻ” cho các đài địa phương như Vĩnh Long, Bình Dương… Bởi theo đạo diễn Long Vân (Nhà sản xuất phim Những đứa con của biệt động Sài Gòn) thì đài trung ương trả rẻ quá, trong khi ông làm phim rất tốn kém. Dư luận từng lên tiếng và những tưởng khán giả cả nước sẽ khó có cơ hội xem bộ phim được đánh giá cao này, thì có tin vui là bộ phim sẽ được lên sóng ngày 5/9 tới.
Bối cảnh thật 100%
Câu chuyện phim bắt đầu vào thời điểm tình hình trật tự an toàn tại TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp. Một số ổ nhóm tội phạm tranh giành lãnh địa, gây phiền toái cho người dân thành phố. Trong số đó có ổ nhóm do Bảy Xoài cầm đầu là nguy hiểm hơn cả, hắn là một kẻ đầu trộm đuôi cướp từ thời Mỹ - nguỵ. Với nhiều thủ đoạn tráo trở, hắn trở nên giàu có và trở thành một trùm giang hồ trong thế giới đỏ đen. Những hành vi của Bảy Xoài đã bị lực lượng Công an phát hiện và đưa đi cải tạo. Trong những ngày ở trong tù, hắn đã móc nối với bọn “đàn em” bên ngoài để chạy án và dựa vào thế lực đen của tên Lý “bán trời”. Bảy Xoài tiếp tục mở sàn nhảy, nhà hàng, cho vay nặng lãi. Với những hành động tội ác, thanh toán lẫn nhau, thông qua con trai, con gái, con rể và những đệ tử thân tín, Bảy Xoài đã đẩy nhiều gia đình đến khánh kiệt bằng các trò cờ gian bạc bịp. Trong vai những công tử, tiểu thư "đốt tiền" ở vũ trường, Giang Quân và Minh Thư là 2 trinh sát trẻ (là thế hệ con em những chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa) đã mưu trí, dũng cảm luồn sâu xác minh, điều tra. Cùng với đó, tổ trinh sát án hình sự đặc biệt đã được thành lập, lên kế hoạch truy bắt tên tội phạm nguy hiểm Bảy Xoài và thân tín của hắn. Từng bước, tổ chuyên án cùng đồng chí đồng đội lần tìm ra đường dây tội ác của Bảy Xoài và đập tan những âm mưu và tội ác của băng nhóm “xã hội đen".
Bộ phim được đánh giá là một thành công hiếm thấy ở mảng phim truyền hình
Kịch bản phim được xây dựng dựa trên những vụ án có thật nổi tiếng thời bấy giờ liên quan đến băng nhóm của Năm Cam. Nhân vật Bảy Xoài tàn bạo khét tiếng trong "Những đứa con biệt động Sài Gòn" (diễn viên Hai Nhất đóng) cũng được xây dựng dựa trên những sự kiện có thật trong cuộc đời của Năm Cam. 39 tập phim là cuộc đấu tranh, đấu trí gay go, ác liệt giữa những chiến sĩ chống tội phạm hôm nay với các băng nhóm nguy hiểm và liều lĩnh. Ở đó, thân phận, diễn biến tâm lý và hành động của các nhân vật trong phim luôn gây tò mò cho người xem.
Theo NSƯT Khương Đức Thuận, đồng đạo diễn bộ phim, có lẽ đây là bộ phim thể loại video đầu tiên của điện ảnh Việt Nam về đề tài người chiến sĩ công an được thể hiện chân thực. Một bộ phim mà chính những chiến sĩ công an cũng háo hức muốn xem bởi sự hấp dẫn từ đầu đến cuối với mạch chuyện gắn kết, tiết tấu nhanh, mạnh và nhất là tính chân thật.
Những màn võ thuật được huy động đến 40 cascader chuyên nghiệp vừa giỏi võ thuật, vừa am hiểu nghệ thuật đóng thế. Ngay từ khi casting diễn viên, đạo diễn đã "nhắm" cascader nào cho từng diễn viên. Bên cạnh đó, các diễn viên vẫn đều phải học võ thuật ít nhất hai tháng trước khi quay.
Không chỉ thế, điều đặc biệt ở phim này, trong các cảnh quay cơ bản, đều là sự thật: Cảnh lúc khám nghiệm Phượng "Đê" do chính tổ khám nghiệm gồm 5 chiến sĩ Công an trước đây từng khám nghiệm Dung Hà ở 17 Bùi Thị Xuân, nên trình tự và các bước tiến hành đều chuyên nghiệp và chuẩn xác 100%. Cảnh quay bắt Bảy Xoài cũng do các chiến sĩ đặc nhiệm từng bắt Năm Cam cách đây 10 năm thực hiện. Trại giam T17 cũng là cảnh trại giam T17 thật. Thậm chí, cả chiếc ôtô đặc chủng, phòng hỏi cung, bàn ghế… cũng là những vật thật ở trại giam.
Bên cạnh đạo diễn Long Vân (đạo diễn “Biệt động Sài Gòn”), diễn viên Hai Nhất (diễn viên phim “Biệt động Sài Gòn” với vai Ba Cẩn khét tiếng), bộ phim ghi dấu ấn của nhiều cố vấn, đạo diễn, nhà văn nổi tiếng trong lực lượng công an nhân dân như Trung tướng Hữu Ước, Đại tá nhà văn - Nguyễn Xuân Hải, NSƯT, Thượng tá Khương Đức Thuận...Trong dàn diễn viên hùng hậu hơn 500 người của "Những đứa con biệt động Sài Gòn" còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc và được yêu mến như Kim Chi, Minh Hoàng, Hoài An, Khánh Huyền...
Suýt hụt sóng quốc gia
Nhận xét về bộ phim, đạo diễn Vương Đức cho rằng: “Đây là bộ phim hành động hiếm thấy ở ViệtNamkhi đạt được trình độ võ thuật hoàn hảo thế này. Hơn nữa, phim hành động là thể loại khó, không phải đạo diễn nào cũng làm được, vì đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm, bản lĩnh và tâm huyết rất nhiều. Nhưng đạo diễn Long Vân đã làm được bộ phim có sự hấp dẫn từ đầu đến cuối với mạch chuyện gắn kết, tiết tấu nhanh, mạnh và nhất là tính chân thật. Chúng tôi tự hào về đạo diễn Long Vân, vì bằng lao động nghệ thuật đích thực, ông đã chứng tỏ được ViệtNamkhông thua kém gì nhiều nước trong lĩnh vực phim hành động”.
Bộ phim sử dụng đến 500 diễn viên và 40 cascader
Còn nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã thì khen ngợi: “Có thể nói rằng, đây là bộ phim tuyệt vời. Chúng tôi đã chờ đợi và hoàn toàn hài lòng. Một kịch bản hấp dẫn, lý thú, lại được một đạo diễn giỏi cùng với cố vấn giàu kinh nghiệm và các diễn viên có nghề dàn dựng, đã tạo nên một thành công hiếm thấy ở mảng phim truyền hình, nhất là về hoạt động của lực lượng công an".
“Những đứa con biệt động Sài Gòn” đã được phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long và Bình Dương và trên kênh truyền hình CAND. Trong buổi ra mắt phim diễn ra vào trung tuần tháng 5 vừa qua, bộ phim đã được đông đảo các nhà chuyên môn và báo chí đã đánh giá là bộ phim truyền hình có chất lượng “vàng” và đáng để xem. Song, nhà sản xuất Long Vân- đã ngoài 70 tuổi, bị gia đình “giận”, không người thân nào đến tham dự buổi ra mắt phim bởi ông đã mang hàng chục tỉ đồng của gia đình đầu tư vào bộ phim và giận ông đã hao tốn sức khoẻ quá nhiều cho bộ phim.
Thời điểm ấy, đạo diễn Long Vân cho hay, một tập phim của ông được quay từ 4- 8 ngày/tập với số tiền đầu tư lên tới gần 300 triệu đồng/ 1 tập. Tuy được VTV đánh giá kịch bản tốt, đảm bảo chất lượng nhưng nhà đài chỉ trả 200 triệu đồng/ 1 tập và độc quyền. Ông và các cộng sự đành từ chối mặc dù rất tiếc vì ai làm phim cũng mong phim mình được lên sóng quốc gia. “Tôi rất muốn khán giả cả nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, những chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo được thưởng thức bộ phim này, trong thời gian sớm nhất. Nhưng với cái giá mà nhà đài trả, tôi không biết làm cách nào hơn, đành đi bán lẻ phim của mình. Với tổng số tiền đầu tư gần 10 tỉ đồng, chúng tôi mới chỉ thu được ½ kinh phí. Có lẽ đây sẽ là bộ phim truyện video cuối cùng trong cuộc đời làm đạo diễn của tôi”- cha đẻ của “Biệt động Sài Gòn” chia sẻ.
Khi chúng tôi hỏi Đại tá, nhà văn Nguyễn Xuân Hải vì sao phim lại sớm được phát sóng trên VTV khi gần như đã hết cơ hội? Đại tá Hải cho biết: “Một phần nhờ chất lượng phim đã được khẳng định, một phần nhờ...báo chí đã vào cuộc”. Dù “chìm nổi” thế nào thì cuối cùng, điều mong đợi của những nhà làm phim “Những đứa con của biệt động Sài Gòn” đã thành hiện thực./.
Hồng Hà