• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những kết quả đáng ghi nhận của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia trong năm 2017

02/01/2018 16:40

Với sự đồng thuận và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, trong năm 2017, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành công chung của ngành điện ảnh Việt Nam.

Với sự đồng thuận và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, trong năm 2017, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành công chung của ngành điện ảnh Việt Nam.



Cụ thể, trong năm 2017, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (CPQG) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và hoàn thành vượt mức kế hoạch về hoạt động chiếu phim phục vụ khán giả.

Trung tâm CPQG là địa chỉ được nhiều khản giả yêu điện ảnh lựa chọn.



Nhiều sự kiện đã được Trung tâm CPQG tổ chức thành công, để lại ấn tượng tốt với khán giả như: Liên hoan phim Châu Âu; Liên hoan phim Nhật Bản; Liên hoan phim Đức; Tuần phim Châu Mỹ La tinh; Tuần phim Tây Ban Nha; Tuần phim APEC; các đợt chiếu phim chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; phục vụ tốt Cuộc thi làm phim dành cho học sinh Việt Nam do Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức;…



Trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX, với vai trò Trưởng Tiểu ban chiếu phim và phục vụ khán giả, Trung tâm CPQG đã thực hiện tốt công tác chiếu phim, tổ chức giao lưu nghệ sỹ với khán giả tại Thành phố Đà Nẵng;…góp phần để lại ấn tượng tốt với bạn bè trong nước và quốc tế.



Trung tâm còn tổ chức chiếu phim công ích nhân dịp khai trương 4 phòng chiếu mới với 8 bộ phim truyện Việt Nam trong 60 buổi chiếu, đạt trên 5000 lượt khán giả; tổ chức các buổi chiếu phim công ích phục vụ con em cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công đoàn Khối Điện ảnh; Chương trình chiếu phim hè dành cho thiếu nhi;…



Đặc biệt, vào dịp cuối năm 2017, Trung tâm đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm CPQG và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trung tâm CPQG đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.



Ngoài công tác chuyên môn, hạ tầng cơ sở vật chất cũng thường xuyên được Trung tâm đầu tư, nâng cấp. Cụ thể, Trung tâm đã hoàn thành dự án cải tạo xây mới 4 phòng chiếu đưa vào hoạt động dịp trước Tết Nguyên Đán Đinh Dậu; cải tạo bãi gửi xe; nâng cấp phần mềm bán vé online và offline; tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động;…



Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Trung tâm CPQG sẽ tiếp tục tổ chức, triển khai các hoạt động Điện ảnh, các tuần lễ phim, Liên hoan phim trong nước và quốc tế theo kế hoạch; đẩy mạnh xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Trung tâm; không ngừng nâng cao tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo, tích cực của tập thể; đẩy mạnh, triển khai công tác marketing, điều tra xã hội học; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ phục vụ để công tác phục vụ khán giả được tốt nhất;…/.



Theo Cổng TTĐT
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ