• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những khu chợ nghệ thuật nổi tiếng và lâu đời nhất ở Bali

Du lịch 28/08/2016 16:25

(Tổ Quốc)-Du khách có thể khám phá một kho tàng các tác phẩm nghệ thuật, cùng với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân địa phương tài năng tại những khu chợ nghệ thuật ở Bali.

Bali là một thiên đường cho những tín đồ mua sắm yêu những món đồ thời trang có thiết kế độc đáo và mới lạ. Du khách có thể khám phá một kho tàng các tác phẩm nghệ thuật, cùng với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân địa phương tài năng tại những khu chợ nghệ thuật ở Bali.
Chợ Nghệ thuật Ubud nổi tiếng nhất
Chợ nghệ thuật địa phương Ubud nổi tiếng là chợ nghệ thuật bận rộn nhất tại Bali. Khu chợ tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa nhất tại trung tâm Ubud, nằm ngay trên đường Jalan Rây Ubud, cạnh Cung điện Hoàng gia Puri Saren. Khu chợ đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và kinh tế của thị trấn Ubud.

Chợ nghệ thuật địa phương Ubud nổi tiếng nhất - Ảnh: TuanDao, VNE

Là một khu chợ địa phương nhưng nơi này được đánh giá là khu chợ đáng để tham quan nhất Bali. Hàng hóa ở đây được du khách nhận xét có chất lượng tốt, nhiều mẫu mã, và giá rẻ hơn so với các nơi khác trên đảo. Đồ lưu niệm đều do người dân tại các làng nghề truyền thống quanh Ubud tự làm ra như làng Tegallalang, Payangan và Peliatan.
Khu chợ có hai phần: phần phía đông phục vụ vào ban ngày, như là một khu chơ truyền thống chính, nơi mà người dân địa phương đi chợ hàng ngày với các mặt hàng gia dụng, và phần còn lại là chợ nghệ thuật, nơi mà những du khách sẽ may mắn tìm thấy các sản phẩm độc đáo, từ chiếc khăn lụa đầy màu sắc, áo sơ mi nhiệt đới hàng thiết kế, dệt thủ công và túi bông, giỏ hoặc mũ rơm. Ngoài ra, khu chợ nghệ thuật này còn có bán tượng, diều và nhiều mặt hàng thủ công khác.
Du khách nên mặc cả từ một nửa đến 1/3 giá món đồ mà bạn muốn mua. Những người bán hàng ở chợ thường nói thách rất cao. Nếu khéo mặc cả, bạn có thể mua được những món đồ ưng ý với giá rất rẻ.Chỉ cần chịu khó lựa chọn và mặc cả đôi chút là bạn có thể mua được một sản phẩm ưng ý khiến chính bạn và cả người bán đều hài lòng.
Chợ nghệ thuật Sukawati lâu đời nhất
Chợ nghệ thuật Sukawati nằm trên trục đường chính nên khách du lịch cũng dễ kiếm. Bạn sẽ dễ tìm thấy khu chợ ngay tại đường chính Jalan Raya Sukawati ở Gianyar.
Vào cuối tuần hay trong dịp lễ Tết, Giáng Sinh thì nơi đây thu hút lượng khách đến mua sắm rất đông đúc. Nếu muốn mua được vài món lưu niệm mang dấu ấn địa phương để tặng cho người thân sau chuyến du lịch Indonesia thì du khách có thể tìm mua ở khu chợ này.
Tại đây hầu như có tất cả những gì bạn muốn tìm từ những sản phẩm điêu khắc gỗ, tranh vẽ, đồ thủ công mỹ nghệ, vải vóc đến những phụ kiện thời trang phong cách Bali.

Chợ nghệ thuật Sukawati lâu đời nhất - Ảnh: trippy.vn

Chợ nghệ thuật Sukawati bao gồm một tòa nhà hai tầng với nhiều quầy hàng khác nhau, một số chuyên về tác phẩm điêu khắc và hội họa phong cách Garuda Kamasan, trong khi nhiều quầy hàng khác bán các mặt hàng tương tự giúp ta có thể dễ dàng trả giá và mua được món hàng với giá tốt nhất.

Chợ nghệ thuật Guwang rộng lớn nhất

Với diện tích đáng kể của mình, chợ nghệ thuật Guwang mang đến cho du khách một không gian mua sắm và thăm thú nghệ thuật rộng rãi và thoải mái hơn nhiều so với Sukawati. Do đó, đây cũng là nơi tuyệt vời để ta có thể tham quan nghê thuật và mua sắm quà lưu niệm khi đi du lịch Bali.

Chợ nghệ thuật Guwang rộng lớn nhất - Ảnh: tiger-air.com.v

Guwang là một ngôi làng nghệ thuật và dọc theo đường chính Jalan Rây Guwang ta sẽ thấy hàng của các xưởng điêu khắc, cửa hàng nghệ thuật và phòng trưng bày nhỏ mà ta có thể ghé vào ngắm nhìn hoặc có thể mua được chúng với một cái giá đáng ngạc nhiên.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ