• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những kỹ năng PCCC và thoát nạn cần nắm rõ khi có cháy tại các quán bar, karaoke

Pháp luật 08/09/2022 11:52

(Tổ Quốc) - Việc trang bị các kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn ở quán bar, karaoke không chỉ đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mà còn có thể bảo vệ cho cả những người xung.

Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào tối ngày 6/9 cướp đi sinh mạng của hơn 30 người tại quán karaoke An Phúc (TP. Thuận An, Bình Dương) đã khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Đây không phải lần đầu tiên hỏa hoạn tại quán karaoke mang đến thiệt hại lớn về cả người và của.

Hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn ở quán bar, karaoke - Ảnh 1.

Vụ cháy lớn tại quán Karaoke An Phú khiến 33 người thiệt mạng

Các quán bar, karaoke thường tập trung đông người, rất kín để tránh tiếng ồn, và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho những người bên trong.

Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa ra những cảnh báo cũng như hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn ở quán bar, karaoke. Mỗi người cần tự biết bảo vệ mình mỗi khi đến vui chơi tại những nơi này bằng những phương thức, cụ thể như sau:

- Tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn

- Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn

- Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm các lối thoát khác như ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang. 

Hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn ở quán bar, karaoke - Ảnh 2.

Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính (Ảnh: Cục cảnh sát PCCC và CNCH)

- Tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, phải trùm chăn nhúng nước và băng qua nhanh nhất có thể.

- Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng. Cúi thật thấp men theo tường để ra lối thoát nạn. Trường hợp bị lửa tác động dẫn đến bén cháy quần áo, nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực đám cháy rồi dừng lại, nằm xuống đất (hoặc sàn), lấy hai tay che mặt và lăn qua lăn lại cho đến khi ngọn lửa được dập tắt.

Hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn ở quán bar, karaoke - Ảnh 3.

Tuyệt đối không trốn trong phòng vệ sinh (Ảnh: Cục cảnh sát PCCC và CNCH)

Bên cạnh đó, đối với địa điểm như các tòa nhà cao tầng, người dân cũng cần lưu ý một số điểm cụ thể như sau:

- Xác định đường, lối thoát nạn an toàn: Nên di chuyển trên hành lang, vào buồng thang theo biển chỉ dẫn ký hiệu “EXIT” đến nơi an toàn. Tuyệt đối không được dùng thang máy để thoát nạn. 

- Trên đường di chuyển thoát nạn cần thông báo và nhấn nút báo cháy khẩn cấp để mọi người trong tòa nhà biết. Mọi người cần hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thoát nạn, lưu ý giúp đỡ người già, trẻ em và phụ nữ mang thai.

- Cần nhanh chóng sử dụng điện thoại gọi cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114; di chuyển ra vị trí cửa sổ, ban công hô to và dùng áo, khăn, vật sáng màu để thu hút sự chú ý.

- Trước khi mở cửa thoát ra ngoài cần chú ý quan sát xung quanh, kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tay nắm cửa. Nếu không thấy khói, lửa, nhiệt độ không nóng, cúi thấp người, mở cánh cửa một cách từ từ để thoát ra khỏi phòng.

- Trong quá trình di chuyển, người dân tuyệt đối không được chen lấn, xô đẩy có thể dẫn đến chấn thương và nguy hiểm tính mạng. 

Mỗi cá nhân được trang bị những kiến thức, kỹ năng liên quan đến kỹ năng PCCC, thoát nạn ở quán bar, karaoke cũng như các địa điểm khác không chỉ có thể cứu sống bản thân mà còn có thể cứu sống những người xung quanh.

Vào 20h50 tối ngày 6/9, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Lực lượng chức năng ngay sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. 13 xe chuyên dụng, 66 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian để có thể khống chế hoàn toàn đám cháy cũng như tìm kiếm những nạn nhân còn sót lại.

Tối 7/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận, 32 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán. Cụ thể, 32 người tử vong tại hiện trường (15 nữ, 17 nam). Lực lượng chức năng cũng đã giải cứu 12 người mắc kẹt trên sân thượng và cứu hơn 20 người thoát hiểm.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ