• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội

Thực hiện: Nam Nguyễn | 27/07/2023

(Tổ Quốc) - Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tối 26-7, nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2023), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội tổ chức "Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” cấp Trung ương.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 1.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương năm nay được tổ chức tại nhiều địa điểm trên cả nước. Điểm cầu chính là Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - nơi yên nghỉ của 2.188 người con ưu tú của Thủ đô, của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 2.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 3.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội; các huyện, thị, thành phố Hà Nội. Đặc biệt có sự hiện diện các bậc lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong; người có công với cách mạng; đông đảo các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu nhi thành phố Hà Nội.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại "Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ ".

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 5.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 76 phần quà cho các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với đất nước, tổng giá trị các phần quà là 266 triệu đồng. Cùng với đó, ban tổ chức trao tặng một nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân là vợ liệt sỹ Nguyễn Khả Hưng (huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội).

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang thắp nến tri ân và dâng hoa tưởng niệm tại mộ các liệt sĩ

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 6.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các bậc cách mạng tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng những tình cảm sâu nặng và lời thăm hỏi thân thiết nhất.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 7.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà dâng hương tưởng niệm tại mộ các liệt sĩ.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 8.

Bà Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội thắp nến tri ân và dâng hoa tưởng niệm tại mộ các liệt sĩ.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 9.

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 10.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương được tổ chức tại 9 điểm cầu tại các Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hòa Bình, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Trà Vinh, thành phố Cần Thơ; cùng hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 11.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ: lễ thắp nến tri ân hôm nay là dịp để tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh tuổi thanh xuân cho cách mạng. Đồng thời nhấn mạnh, tuổi trẻ cả nước không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn” và nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu nhi.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 12.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thắp nến tri ân và dâng hoa tưởng niệm tại mộ các liệt sĩ.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 13.

Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ sống nhân ái, nghĩa tình, trân trọng những giá trị cao đẹp của quá khứ, không ngừng học tập, ra sức rèn đức luyện tài, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 14.

Các gia đình liệt sĩ tới thắp hương tưởng nhớ đến những người anh hùng đã hi sinh cho hạnh phúc, bình yên của thể hệ trẻ mai sau.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 15.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp trung ương được thực hiện trong không khí trang nghiêm.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 16.

Các bạn trẻ thể hiện những ca khúc cách mạng bên mộ phần của các liệt sĩ.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 17.

Trong dịp này, các cấp bộ Đoàn đã huy động nguồn lực thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; tu sửa nhà tình nghĩa, tổ chức bữa cơm gia đình, ấm lòng tình mẹ, chỉnh trang nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 18.

Trong đó, tổng số đội hình triển khai công trình đền ơn đáp nghĩa trong tháng là 8.324 đội hình với 733.509 số lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 19.

Tổng số công trình, phần việc thanh niên về đền ơn đáp nghĩa là 8.726 công trình, phần việc với tổng kinh phí triển khai là gần 111 tỉ đồng.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 20.

Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và các hoạt động tri ân được tiến hành vào dịp kỷ niệm ngày 27/7 hằng năm là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; tiếp tục khẳng định sự trân trọng và biết ơn của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh, các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, xứng đáng với sự hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 21.

Ông Nguyễn Thế Ngọc, 78 tuổi là cựu chiến binh của Sư đoàn 308, hằng năm đều đến nghĩa trang thắp hương cho người nhà cũng như các Anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống yên nghỉ tại đây.

Những ngọn nến tri ân được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội - Ảnh 22.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ