• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những sự kiện Thể thao nổi bật trong năm 2022

Thể thao 01/01/2023 15:16

(Tổ Quốc) - Năm 2022 được đánh giá là một trong những năm diễn ra nhiều sự kiện thể thao quan trọng của ngành thể thao Việt Nam.

1. Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)

SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam từ ngày 12/5/2022 - 23/5/2022 tại Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện thể thao quan trọng mang tầm cỡ khu vực, quy tụ nhiều VĐV mạnh và nhận được sự chú ý lớn.

Những sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2022 - Ảnh 1.

SEA Games 31 được tổ chức thành công tại Việt Nam

Trong tổng số 40 môn tham dự, đã có 38 môn của Đoàn Thể thao Việt Nam đạt huy chương (chiếm 95%), 02 môn không đạt huy chương là Golf và Bowling (chiếm 5%). Có 22/23 môn thể thao Olympic đạt huy chương (chiếm 95,65%), trong đó 18/23 môn thể thao Olympic đạt huy chương vàng (chiếm 78,26%). Có 13/14 môn thể thao trong ASIAD đạt huy chương (chiếm 92,85), trong đó có 12/14 môn thể thao trong chương trình ASIAD đạt huy chương vàng (chiếm 85,71%). Có 06/08 phân môn trong chương trình SEA Games 31 đạt huy chương vàng (chiếm 75%). Trong tổng số 41 kỷ lục SEA Games, các vận động viên nam xác lập 21 kỷ lục mới ở các môn Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Xe đạp và Lặn. Điều này cho thấy, sự tập trung đầu tư trọng điểm của Thể thao Việt Nam tiếp tục đi đúng hướng, trọng tâm.

Với thành tích vượt trội khi giành được 446 huy chương các loại; trong đó, đạt kỷ lục với 205 Huy chương Vàng (phá kỷ lục 194 Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Indonesia năm 1997); phá 21/41 kỷ lục SEA Games, đoàn Thể thao Việt Nam đã đứng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương, đồng thời, phát hiện nhiều vận động viên trẻ, tiềm năng, triển vọng.

Sự kiện SEA Games 31 là được tổ chức thành công tại Việt Nam góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa sôi động hơn, tạo cú hích cho phục hồi kinh tế. Tình hình kinh tế xã hội quý II/2022 của nước ta có nhiều khởi sắc. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021.

2. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 9/12/2022 đến 21/12/2022. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, từ quỹ thời gian tới nguồn kinh phí hạn hẹp, nhưng với quyết tâm cao độ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Ban Tổ chức Trung ương cũng như các Ban Tổ chức địa phương, Đại hội đã được tổ chức đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, không để ra sự cố lớn đáng kể nào trong suốt tiến trình tổ chức.

Những sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2022 - Ảnh 2.

Đại hội Thể thao toàn quốc có số lượng VĐV tham gia kỷ lục

Đại hội tiến hành 933 nội dung thi đấu thuộc 43 môn thể thao, với sự tham gia của 9.654 vận động viên (5.715 vận động viên nam, 3.939 vận động viên nữ) thuộc 65 đoàn thể thao (63 tỉnh, thành và 2 ngành: Quân đội, Công an); 2.109 huấn luyện viên; 815 cán bộ, lãnh đội. Tổng số thành viên tham gia Ban Tổ chức các môn: 570 người. Tổng số trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại Đại hội là 2.503 người (632 nữ). Tổng số nhân viên phục vụ là 1.457 người.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, đã có tổng cộng 53 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục Đại hội được xác lập.

Xếp hạng chung cuộc, đoàn Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn (lần thứ 6 liên tiếp, từ năm 2002 đến nay) với 175 HCV, 143 HCB và 157 HCĐ. Xếp thứ hai là đoàn TP.HCM với 128 HCV, 119 HCB và 143 HCĐ. Đoàn Quân đội có kỳ thứ 9 liên tiếp xếp vị trí thứ ba với 90 HCV, 82 HCB và 95 HCĐ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã thật sự tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi động ở tất cả các địa điểm thi đấu trong những ngày qua. Đây vừa là dịp tổng rà soát, kiểm tra, đánh giá về lực lượng thể thao thành tích cao của đất nước, vừa góp phần thiết thực cổ vũ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

3. Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2023

Với chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận play-off diễn ra vào ngày 6/2/2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã lần đầu tiên giành chiếc vé dự World Cup 2023. Đây là một kỳ tích, một dấu mốc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam sau hành trình đầy gian khó tại vòng bảng.

Những sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2022 - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi giành quyền tham dự World Cup 2023

Ở vòng chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng E với đội tuyển nữ Mỹ (đương kim vô địch) và đội tuyển nữ Hà Lan (đương kim Á quân). Cái tên còn lại sẽ là đội thắng trong bảng A lượt play-off. Đó có thể là Bồ Đào Nha - Thái Lan hoặc Cameroon.

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8/2023 trên 10 sân đấu được bố trí tại hai quốc gia, trong đó 4 địa điểm tại New Zealand và 6 địa điểm tại Australia.

4. Bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT

Sau gần 2 năm bỏ khuyết, đầu tháng 5/2022, chiều ngày 6/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho PGS.TS Đặng Hà Việt.

Những sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2022 - Ảnh 5.

Ông Đặng Hà Việt được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT

Theo đó, Quyết định bổ nhiệm số 1039/QĐ-BVHTTDL nêu rõ: điều động, bổ nhiệm có thời hạn 05 năm ông Đặng Hà Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/5/2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký.

PGS.TS Đặng Hà Việt trước khi nhận nhiệm vụ mới, từng nắm giữ các vị trí quan trọng của ngành TDTT như Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường đại học TDTT Tp. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.

Xuất thân và trưởng thành từ bộ môn Bóng rổ, ông Đặng Hà Việt đã có đóng góp rất lớn trong quá trình phát triển Bóng rổ Việt Nam nói chung và Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) nói riêng. Bên cạnh đó, ông Đặng Hà Việt vẫn luôn dành cả sự quan tâm và có nhiều ý tưởng đóng góp cho các môn Thể thao nằm trong hệ thống thi đấu Olympic như: Điền kinh, Bơi lội, Cử tạ, Bắn súng, Xe đạp… khi nắm giữ vai trò quản lý của ngành Thể thao.

5. Tuyển bóng đá nam Việt Nam đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 và lời chia tay HLV Park Hang-seo

Tuyển bóng đá nam Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Những sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2022 - Ảnh 4.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất tại AFF Cup 2022

Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với các đối thủ gồm Malaysia, Singapore, Lào, Myanmar và đã có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa, xếp vị trí đầu bảng với 7 điểm. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam sẽ là ngôi vị cao nhất giải đấu.

Đây cũng là giải đấu cuối cùng HLV Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo, đã thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31/1/2023.

Trong thông báo về quyết định nói trên, VFF cho biết hai bên đã đi đến thống nhất với sự thấu hiểu lẫn nhau. Dù kết thúc quan hệ hợp đồng nhưng cả VFF và HLV Park Hang-seo vẫn sẽ giữ mối quan hệ đối tác thân thiết cùng hướng tới mục tiêu phát triển của bóng đá Việt Nam.

6. Nguyễn Thị Tâm giành HCV giải vô địch Boxing châu Á 2022

giải boxing vô địch châu Á diễn ra ra tại Jordan diễn ra vào tháng 11/2022, nữ võ sĩ Boxing Việt Nam Nguyễn Thị Tâm đã tiếp tục lập nên kỳ tích khi lần thứ 2 giành HCV.

Những sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2022 - Ảnh 6.

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm lần thứ 2 giành ngôi vô địch giải Boxing châu Á

Cụ thể, trong trận chung kết hạng cân 50 kg, Nguyễn Thị Tâm đã đối đầu với đối thủ rất mạnh người Nhật Bản là Tsukimi Namiki, người từng giành HCĐ Olympic 2020. Trận đấu đã phải phân định thắng thua sau 3 hiệp đấu.

Tại hiệp đấu quyết định, với bản lĩnh của mình, Nguyễn Thị Tâm đã tung ra những cú ra đòn chuẩn xác, thuyết phục các trọng tài để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, lên ngôi vô địch giải boxing vô địch châu Á 2022.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Nguyễn Thị Tâm đăng quang tại giải đấu này. Lần đầu Nguyễn Thị Tâm vô địch là vào năm 2017.

7. Nguyễn Đức Tuân giành tấm HCV bóng bàn lịch sử sau 19 năm

Những sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2022 - Ảnh 7.

Nguyễn Đức Tuân giành HCV lịch sử cho Việt Nam ở môn Bóng bàn

Tối 20/5, trận chung kết môn bóng bàn SEA Games 31 ở nội dung đơn nam diễn ra giữa 2 tay vợt Nguyễn Đức Tuân của Việt Nam và Pharpoom Sanguansin của Thái Lan. Đây là trận đấu cuối cùng của Bóng bàn Việt Nam và Đức Tuân cũng chính là niềm hy vọng đoạt HCV của tuyển Việt Nam sau khi các đồng đội đã lần lượt chịu thua ở cả 6/7 nội dung thi đấu tại giải.

Sau 5 set thi đấu căng thắng, Nguyễn Đức Tuân đã vượt qua đối thủ khó nhằn với tỷ số chung cuộc 4-1, giành HCV. Đây là tấm HCV lịch sử sau 19 năm chờ đợi của Bóng bàn Việt Nam ở sân chơi khu vực.

8. Nguyễn Thị Oanh lần thứ 2 giành danh hiệu VĐV tiêu biểu

Tại cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2022 diễn ra vào tháng 12/2022 vừa qua, VĐV Điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã có năm thứ 4 liên tiếp góp mặt trong Top dẫn đầu cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc và là lần thứ 2 giành vị trí số 1.

Những sự kiện thể thao nổi bật trong năm 2022 - Ảnh 8.

Nguyễn Thị Oanh được bình chọn là VĐV tiêu biểu nhất năm 2022

Với 1.638 điểm, VĐV Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh) được bình chọn là VĐV tiêu biểu nhất năm 2022.

Trong năm 2022, chân chạy người Bắc Giang đã giành được 3 HCV SEA Games; 4 HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Nguyễn Thị Oanh cũng đồng thời phá 1 kỷ lục Quốc gia và 1 kỷ lục đại hội ở nội dung 10.000m.

Xếp thứ 2 sau Nguyễn Thị Oanh là Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) ở bộ môn Bơi với 1.288 điểm. Thứ 3 là Huỳnh Như môn Bóng đá với 624 điểm. Các vị trí còn lại lần lượt là Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Lại Gia Thành (Cử tạ), Lý Hoàng Nam (Quần vợt), Trần Hưng Nguyên (Bơi), Đỗ Hùng Dũng (Bóng đá), Nguyễn Thị Tâm (Boxing) và Dương Thúy Vy (Wushu).

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ