• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những thành phố hàng đầu thế giới về hệ thống giao thông công cộng

Du lịch 07/04/2023 20:10

(Tổ Quốc) - Theo trang CNN (Mỹ), nhiều thành phố ở khu vực châu Âu và châu Á lọt top danh sách có mạng lưới giao thông công cộng đáng tin cậy, an toàn và thoải mái nhất trên thế giới.

Tạp chí Time Out vừa qua đã thực hiện cuộc thăm dò ý kiến của 20.000 người ở 50 thành phố để tìm hiểu xem họ cảm thấy thế nào về hệ thống giao thông công cộng tại địa phương.

Giao thông công cộng bao gồm tàu điện ngầm, xe lửa trên mặt đất, xe buýt, xe điện và thậm chí cả phà.

Để lọt vào danh sách của Time Out, ít nhất 80% cư dân được khảo sát phải đồng ý rằng họ dễ dàng di chuyển quanh thành phố bằng phương tiện giao thông công cộng.

19 thành phố trên toàn cầu đã được đưa vào danh sách, trong đó có nhiều điểm đến ở châu Á và châu Âu. Đặc biệt, vị trí đầu tiên thuộc về Berlin (Đức).

Những thành phố hàng đầu thế giới về hệ thống giao thông công cộng - Ảnh 1.

Berlin nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách. Ảnh: CNN.

Những thành phố hàng đầu thế giới về hệ thống giao thông công cộng - Ảnh 1.

Singapore là một đại diện của Đông Nam Á trong danh sách này. Ảnh: CNN.

Theo dữ liệu của Time Out, 97% người dân Berlin chia sẻ tích cực khi nói về cơ sở hạ tầng giao thông công cộng, ca ngợi mạng lưới này đáng tin cậy, thoái mái và an toàn.

Tuy nhiên, còn có những yếu tố khác cũng được cân nhắc khi di chuyển bằng tàu hỏa và xe buýt – cụ thể là tính thẩm mỹ. Ở vị trí thứ bảy là Stockholm (Thụy Điển) - một trong những thành phố được khen ngợi về những ga tàu điện ngầm tuyệt đẹp.

Ngoài ra, không chỉ nổi tiếng với thiết kế bên ngoài đẹp, các đoàn tàu trên mặt đất nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) còn được nhắc đến vì âm thanh độc đáo mà chúng tạo ra, được người dân địa phương gọi là "ding dings".

Những thành phố hàng đầu thế giới về hệ thống giao thông công cộng - Ảnh 3.

Praha, Cộng hòa Séc nằm ở vị trí thứ 2 trong danh sách này. Ảnh: CNN.

Trong danh sách 19 thành phố, có đến 7 thành phố ở khu vực châu Á. Tokyo, Nhật Bản đứng thứ 3, theo sau là Singapore, Thượng Hải, Trung Quốc và Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc đều được xếp hạng cao.

Những thành phố hàng đầu thế giới về hệ thống giao thông công cộng - Ảnh 5.

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) thích thú với âm thanh từ phương tiện công cộng của họ. Ảnh: CNN.

Châu Âu cũng có nhiều đại diện trong danh sách này với các hệ thống thanh toán tiện dụng, đa dạng các loại phương tiện công cộng và các sáng kiến phát triển bền vững. Tại nhiều nơi, khách du lịch có thể chọn di chuyển bằng xe điện, xe lửa hay xe đạp, đó là một cách để đến thăm các điểm du lịch đồng thời giảm lượng khí thải carbon.

Danh sách các thành phố có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất thế giới:

1. Berlin, Đức

2. Praha, Cộng hòa Séc

3. Tokyo, Nhật Bản

4. Copenhagen, Đan Mạch

5. Stockholm, Thụy Điển

6. Singapore

7. Hong Kong, Trung Quốc

8. Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc

9. Thượng Hải, Trung Quốc

10. Amsterdam, Hà Lan

11. London, Vương quốc Anh

12. Madrid, Tây Ban Nha

13. Edinburgh, Vương quốc Anh

14. Paris, Pháp

15. New York, Mỹ

16. Montréal, Canada

17. Chicago, Mỹ

18. Bắc Kinh, Trung Quốc

19. Mumbai, Ấn Độ


Huyền Chi

NỔI BẬT TRANG CHỦ