• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nicotine làm giảm nguy cơ mắc COVID-19: Chưa hề được kiểm chứng

Sức khỏe 02/08/2020 09:28

(Tổ Quốc) - Những ngày gần đây, mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin về việc, chất nicotine có trong thuốc lá, thuốc lào làm giảm nguy cơ mắc COVID-19. Nguy hiểm hơn, những thông tin này đang được nhiều người sử dụng thuốc lá, thuốc lào chia sẻ nhằm “cổ vũ” cho thói quen của mình.

Nicotine làm giảm nguy cơ mắc COVID-19: Chưa hề được kiểm chứng - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Nói về vấn đề này, TS.BS Hoàng Văn Huấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng, trong 2 trường hợp mắc COVID-19 tại Hà Nội gần đây thì có bệnh nhân 447, dù mới 20 tuổi nhưng thường xuyên hút thuốc lá, thuốc lào.

Từ bệnh nhân này đã có 86 trường hợp F1, 500 trường hợp F2. Đặc biệt, trong 86 F1 thì có 4 trường hợp làm việc cùng BN447 và có hút chung điếu thuốc lào. Rất may là cả 4 trường hợp này âm tính.

Có thể, từ việc này nên một số ý kiến lấy ra để khẳng định cho những thông tin hút thuốc lá, thuốc lào làm giảm khả năng mắc COVID-19.

Tuy nhiên, quan điểm này hoàn toàn không đúng vì không chỉ riêng 4 trường này âm tính mà cả 86 trường hợp F1 cũng đều âm tính.

Một điều quan trọng hơn đó là, bản thân trường hợp ca bệnh 447 cũng thường xuyên hút thuốc nhưng vẫn mắc COVID-19.

“Tôi có đọc một bài báo của nước ngoài, họ cho rằng, sau khi theo dõi 480 bệnh nhân COVID-19 thì có 350 trường hợp nhập viện ở lứa tuổi trung bình 65, chỉ có 4,4% có hút thuốc. 130 trường hợp còn lại điều trị ở nhà có độ tuổi trung bình 44 và có tỉ lệ hút thuốc là 5,3%. Ở Trung Quốc cũng có đưa thông số trong 1.000 trường hợp COVID-19 có tỉ lệ 12,6% hút thuốc. Từ các số liệu này, có nhà khoa đưa ra giả thuyết phải chăng nicotine làm giảm nguy cơ lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2” - Bác sĩ Huấn thông tin.

Tuy nhiên, những giả thuyết này chưa hề được kiểm chứng. Rõ ràng, hút thuốc lá làm hại đến phổi, suy giảm chức năng phổi, tổn thương tế bào, viêm đường hô hấp…những trường hợp này rất dễ lây nhiễm vi rút SARS-COV-2.

Những người hút thuốc lá lâu năm thì khi mắc bệnh diễn biến sẽ nặng hơn những người không hút gấp 3, 4 lần. Cùng với đó thì nguy cơ tử vong cũng cao hơn.

“Tôi khẳng định lại lần nữa, ý kiến cho rằng hút thuốc lào, thuốc lá nhiều làm giảm nguy cơ lây mắc COVID-19 là chưa chính xác vì chưa hề được kiểm chứng cho đến thời điểm này” - Phó Giám đốc BV Phổi Trung ương cho hay.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ