• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ninh Bình đón gần 600 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán

Du lịch 14/02/2024 21:35

(Tổ Quốc) - Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 đến mùng 5 Tết), tỉnh Ninh Bình ước đón 596 nghìn lượt khách.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 đến mùng 5 Tết) toàn tỉnh ước đón 596.000 lượt khách, tăng 50,1% so với dịp Tết năm 2023 (đón 397.058 lượt). Trong đó, có trên 115.000 lượt khách quốc tế, gấp 3,9 lần so với năm 2023 (29.500 lượt). Doanh thu ước đạt trên 700 tỷ đồng, tăng 27,3% so với dịp Tết năm ngoái. Tiêu biểu, ngày mùng 4 tết, tỉnh Ninh Bình đón 209.783 lượt khách, trong đó có 35.168 lượt khách quốc tế, 174.615 lượt khách nội địa.

Các khu vực và điểm du lịch trong tỉnh đang thu hút một lượng lớn du khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thời tiết ấm áp và nắng ráo đã làm cho tất cả điểm du lịch trên địa bàn tỉnh này trở nên sôi động với sự tham quan của du khách.

Ninh Bình đón gần 600 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 toàn tỉnh ước đón 596.000 lượt khách

Trong đó, một số khu, điểm du lịch đón đông du khách như: cố đố Hoa Lư đón gần 20.000 lượt khách; Tràng An ước đón trên 85.000 lượt; chùa Bái Đính ước đón 170.000 lượt khách; khu phố cổ Hoa Lư ước đón trên 70.000 lượt khách; vườn chim Thung Nham đón trên 45.000 lượt khách. Đặc biệt dịp Tết năm nay các điểm du lịch về đêm như chùa Bái Đính, phố cổ Hoa Lư, vườn chim Thung Nham, quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế...thu hút đông đảo du khách.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh, công suất phòng bình quân dịp Tết đạt từ 80-85%, nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất phòng 100% trong tối từ mùng 3, 4, 5.... Các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh du lịch, thực hiện nghiêm việc niêm yết, bán theo giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch được các cấp, ngành đảm bảo; không có tình trạng chen lấn, ép khách, xin tiền bo... Qua đó, hình ảnh du lịch Ninh Bình được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

Ninh Bình đón gần 600 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Hình ảnh du lịch Ninh Bình được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin, đại chúng

Được biết, dịp Tết Nguyên đán 2024, Sở Du lịch Ninh Bình đã phối hợp với một số doanh nghiệp, hiệp hội của tỉnh tổ chức Lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng du lịch thu hút đông đảo du khách tham quan, với 80 gian hàng trưng bày, bán các mặt hàng ẩm thực, đồ uống, cây hoa Tết, đồ thủ công, trang trí và các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm và sản phẩm OCOP của tỉnh.

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được trải nghiệm phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa ngày xuân của dân tộc Việt Nam qua cuộc thi gói bánh chưng, talk show, các trò chơi dân gian mang đậm nét đặc trưng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc...

Các huyện, thành phố trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đảm bảo các yêu cầu phục vụ khách du lịch về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông./.


Thương Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ