• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ninh Bình: Người lao động đến giao dịch hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng gấp nhiều lần so với trước đây

Pháp luật 08/11/2021 14:58

(Tổ Quốc) - Tính đến ngày 31/10/2021 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 4.345 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp, đến nay đã ra quyết định cho 4.393 người đủ điều kiện hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền đã chi trả hơn 62 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã luôn thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đến đăng ký nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị mất việc làm theo đúng luật định, đồng thời bám sát theo các văn bản hướng dẫn để thực hiện chế độ cho người lao động đúng, đủ, kịp thời.

Tính đến ngày 31/10/2021 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 4.345 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp, đến nay đã ra quyết định cho 4.393 người đủ điều kiện hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền đã chi trả hơn 62 tỷ đồng.

Ông Lã Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình cho biết, có được kết quả trên là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho người lao động khi đến thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 

Ninh Bình: Người lao động đến giao dịch hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng gấp nhiều lần so với trước đây - Ảnh 1.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục thực hiện chính sách cho người lao động bị thất nghiệp theo đúng quy định của nhà nước.

Trong những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung tâm đã triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách bảo hiểm thất nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động đã khiến nhiều người lao động mất việc làm. Cũng do vậy mà người lao động đến giao dịch hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Điều này khiến cán bộ toàn trung tâm phải thường xuyên làm thêm, ngoài giờ để kịp thời tư vấn giới thiệu việc làm và tăng cường hỗ trợ giải quyết kịp thời cho nhân dân và người lao động được nhanh chóng hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng như tư vấn để họ sớm quay lại thị trường lao động để ổn định cuộc sống. 

Về quy trình tư vấn đăng ký học nghề cho lao động thất nghiệp, khi lao động đến làm hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tư vấn những ngành nghề cụ thể và các mức hỗ trợ, người lao động có muốn tham gia hay không là hoàn toàn tự nguyện và không ép buộc.

"Đối với những lao động thất nghiệp, được Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm, nhưng bản thân người lao động chưa có nhu cầu tìm việc mới thì đơn vị sẽ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và giải quyết chế độ chi trả trợ cấp cho người lao động kịp thời, đúng theo quy định”, ông Lã Thanh Tùng cho hay. 

Ông Lã Thanh Tùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện chính sách cho người lao động bị thất nghiệp theo đúng quy định của nhà nước. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cán bộ tư vấn sẽ tiếp tục hướng dẫn người lao động kê khai mở tài khoản để thực hiện chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản đảm bảo việc chi trả an toàn, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người lao động. Đồng thời triển khai tuyên truyền chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp và trên phương tiện thông tin đại chúng  theo kế hoạch được duyệt, đồng thời thường xuyên rà soát, tư vấn giới thiệu việc làm cho các lao động trong suốt quá trình giải quyết và cả sau khi thôi hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ