• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ninh Bình sẽ thí điểm khai thác du lịch biển tại Kim Sơn vào năm 2020

Du lịch 20/12/2019 07:16

(Tổ Quốc) - Dự kiến tỉnh Ninh Bình sẽ đưa vào khai thác thí điểm khu du lịch biển tại Kim Sơn vào mùa hè năm 2020.

Dân Trí dẫn lời ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, năm 2020 Ninh Bình đăng cai Năm du lịch Quốc gia với chủ đề "Hoa Lư – Cố đô ngàn năm". Đây là sự kiện trọng đại đối với Ninh Bình, cơ hội để du lịch của tỉnh thêm bước tiến, bứt phá, thành điểm đến ngày càng hấp dẫn hơn nữa đối với du khách trong nước và quốc tế.

Ngoài các chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia, điểm mới ở Ninh Bình trong mùa hè năm 2020 là sẽ đưa vào khai thác thí điểm khu du lịch biển tại huyện Kim Sơn. Đây là lần đầu tiên Ninh Bình công bố có du lịch biển.

Ninh Bình sẽ khai thác du lịch biển tại Kim Sơn - Ảnh 1.

- Khu vực biển Kim Sơn, Ninh Bình còn rất hoang sơ - Ảnh: VOV

Theo đó, tỉnh Ninh Bình sẽ xây dựng một khu du lịch sinh thái biển tại địa danh Cồn Nổi, thuộc huyện Kim Sơn. Cồn Nổi là địa danh mới lạ, hoang sơ, kỳ thú ở Kim Sơn, nằm cách đất liền nhiều km. Hiện nay, đường ra Cồn Nổi được xây vượt biển đã làm xong, rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch.

Được biết, khu du lịch Cồn Nổi đã được tỉnh Ninh Bình đồng ý đầu tư, phát triển theo hướng tâm linh kết hợp sinh thái. Hiện đã có nhiều đơn vị làm du lịch lớn trong và ngoài tỉnh đến khảo sát, và đã có những ý tưởng ban đầu.

Năm Du lịch Quốc gia 2020, với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm" có tất cả 27 hoạt động do tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức (trong đó có 14 hoạt động trọng tâm và 13 hoạt động khác); 11 hoạt động hưởng ứng do các cơ quan của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức và 79 sự kiện do 24 tỉnh, thành phố tổ chức chào mừng năm Du lịch Quốc gia.

Các hoạt động lớn bao gồm: Lễ hội Chùa Bái Đính; Lễ hội Hoa Lư; Lễ hội Tràng An; Lễ Đàn Kính Thiên; Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An"; Hội thảo Quốc tế về Nghệ thuật hát Xẩm; Tổ chức giao lưu nghệ thuật các tỉnh có di sản thế giới, một số tỉnh bạn trong nước và quốc tế kết nghĩa với Ninh Bình; Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn; Giải Tràng An Marathon quốc tế lần thứ II năm 2020; Hội chợ thương mại, du lịch Ninh Bình 2020; Trưng bày cổ vật Ninh Bình; Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư 2020,...đặc biệt, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nằm trong chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia 2020, tỉnh Ninh Bình sẽ là nơi diễn ra vòng chung cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020 (Miss Capital ASEAN 2020), với thời gian dự kiến vào quý I hoặc quý II/2020.

Cũng theo Sở Du lịch Ninh Bình, tháng 11 năm 2019, toàn tỉnh ước đón 346.400 lượt khách tham quan, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2018; Trong đó: khách nội địa là 267.500 lượt khách, tăng 2,21 % so với cùng kỳ năm 2018; khách quốc tế là 78.900 lượt khách, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018; khách lưu trú qua đêm: 56.700 lượt khách, tăng 4,26% so với cùng kỳ năm 2018; Doanh thu ước đạt: 223,050 tỷ đồng, tăng 15,55 % so với cùng kỳ năm 2018.

Cộng dồn 11 tháng 2019, toàn tỉnh ước đón 7.196.500 lượt khách, đạt 95,95 % so với kế hoạch năm 2019, tăng 2,21% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: khách nội địa là 6.361.930 lượt khách, tăng 1,95% so với cùng kỳ năm 2018, khách quốc tế là 834.570 lượt khách, tăng 4,21 % so với cùng kỳ năm 2018, khách lưu trú qua đêm: 627.600 lượt khách, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu ước đạt: 3.435 tỷ đồng, tăng 13,75% so với cùng kỳ năm 2018.

Với khung cảnh trữ tình, thơ mộng, Ninh Bình đang dần thu hút khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước đến khám phá. Đến năm 2025, Ninh Bình phấn đấu đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Với mục tiêu đề ra, Ninh Bình quyết tâm trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ