(Toquoc)- Tiêm lại vắc xin '5 trong 1', Vé tàu Tết tăng từ 6-10%, LHQ nhất trí về Syria, Thảm sát Kenya…
(Toquoc)- Tiêm lại vắc xin '5 trong 1', Vé tàu Tết tăng từ 6-10%, LHQ nhất trí về Syria, thảm sát Kenya…, những sự kiện nổi bật tuần qua.
Trong nước:
1.Chuẩn bị tiêm vắc xin '5 trong 1' trở lại
Thông tin được các gia đình có con nhỏ đặc biệt chú ý trong tuần đó là việc Bộ Y tế chuẩn bị cho tiêm vắc xin '5 trong 1' trở lại.
Ngành y tế tỏ rõ quyết tâm đưa công tác tiêm chủng vào nề nếp, đảm bảo an toàn, không để những sự việc như vừa qua tái diễn.
Bộ trưởng Y tế đã chỉ đạo siết chặt công tác tiêm chủng ở các bệnh viện sản, nhi và tuyên truyền tới từng bà mẹ đưa con đi tiêm chủng trở lại.
Khi tiêm vắc xin Quinvaxem trở lại, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định rằng chỉ những điểm đạt đủ các điều kiện mới được thực hiện tiêm chủng.
Vắc xin Quinvaxem sẽ được tiêm trở lại cho trẻ từ tháng 10. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Thách thức lớn nhất tại thời điểm này là làm sao lấy lại được lòng tin của người dân đối với công tác tiêm chủng.
Trong tuần, dịch đau mắt đỏ vẫn tiếp tục hoành hoành tại nhiều địa phương trên cả nước. Sinh hoạt tại nhiều gia đình, kế hoạch làm việc ở nhiều công sở, lịch học tập ở các trường… bị đảo lộn.
2.Giá vé tàu Tết tăng từ 6-10%
Thông tin tin vé tàu tết năm 2014 tăng khoảng từ 6 đến 10% so với năm 2013 vừa được Ga Sài Gòn công bố vào ngày làm việc cuối cùng trong tuần.
Theo đó thời gian bán vé tết bắt đầu từ ngày 1/10/2013. Tổng số lượng vé tàu tết đi vào những ngày cao điểm trước tết (16 – 29/12 âm lịch) chiều Sài Gòn – Hà Nội khoảng 148.878 chỗ.
Để phục vụ tốt cho hành khách về quê ăn Tết, Ga Sài Gòn đã có nhiều phương án (đặt vé qua website, tin nhắn SMS, qua đại lý) nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng chen lấn, chờ đợi, cò vé…
3.Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2013
Tại thành phố Huế, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2013 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2013, triển vọng 2014: Nỗ lực đột phá 3 chiến lược” đã thảo luận về chiến lược tái cấu trúc kinh tế để tìm ra phương hướng đưa nền kinh tế thoát khỏi khó khăn. Đây là thông tin kinh tế đáng chú ý nhất trong tuần.
Các đại biểu trao đổi về việc sớm ổn định kinh tế vĩ mô, các bước tăng trưởng hợp lý, giúp nền kinh tế thoát khỏi khó khăn; thực hiện tái cơ cấu để phục vụ cho phát triển dài hạn của kinh tế Việt Nam.
Báo cáo kinh tế 9 tháng đầu năm 2013 của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy hướng cải thiện từng bước của nhiều chỉ số kinh tế quan trọng.
Theo đó, GDP 9 tháng đầu năm 2013 ước tăng 5,14% so với cùng kỳ năm 2012, chỉ số này đã có sự cải thiện đáng kể qua từng quý (quý I: 4,89%, quý II: 5%).
Thế giới:
1. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao ĐHĐ LHQ
Sau khi kết thúc chuyến thăm Pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến New York (Mỹ), để tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ khóa 68 (từ 26-28/9), nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng đường lối hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của LHQ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-LHQ nói chung và với các cơ quan chuyên môn của LHQ nói riêng.
(Ảnh: Chinhphu.vn)
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng có hàng hoạt các hoạt động tiếp xúc song phương bên lề phiên thảo luận cấp cao, nhằm tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đưa các mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam.
Sáng 28/9 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc triển khai các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin chiến lược góp phần củng cố hòa bình, giải quyết các xung đột trên thế giới, thể hiện Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực và có hiệu quả vào công việc chung của LHQ.
2. LHQ nhất trí dự thảo nghị quyết về Syria
Ngày 26/9, cả 5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ đã đạt được sự đồng thuận về bản dự thảo Nghị quyết về Syria. Theo đó, yêu cầu Syria từ bỏ kho vũ khí hóa học, đồng thời tạo điều kiện cho các chuyên gia vũ khí của LHQ tự do tiếp cận số vũ khí này. Nếu Syria không tuân thủ, HĐBA khi đó sẽ thông qua một nghị quyết thứ hai về việc áp đặt các biện pháp theo quy định tại Chương 7, Hiến chương LHQ. Nghị quyết thứ hai này sẽ cho phép HĐBA tiến hành các biện pháp can thiệp cả quân sự và phi quân sự nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh tại Syria.
Dự kiến HĐBA LHQ sẽ họp bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trong ngày 27/9. Cùng ngày, Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí Hóa học (OPCW) cũng họp thảo luận kế hoạch bảo vệ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học khổng lồ của Syria.
3. Campuchia: Tân Quốc hội họp phiên đầu tiên với 55 ghế trống
Phiên họp Quốc hội đầu tiên của khóa mới do Quốc vương Norodom Sihamoni triệu tập đã diễn ra với 55 nghị sỹ đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập vắng mặt. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn biểu quyết thông qua tân Nội các với sự lãnh đạo tiếp tục của Thủ tướng Hun Sen.
Trong bài phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Nội các mới, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, chính phủ mới đặt nhiệm vụ cải cách là trọng tâm với chiến lược Tứ giác về tăng trưởng, việc làm, công bằng và hiệu quả giai đoạn III của chính phủ.
Ông Hun Sen cũng để ngỏ khả năng đàm phán và thỏa hiệp với CNRP. Lãnh đạo CNRP kêu gọi bãi công và biểu tình trên toàn quốc.
Trong diễn biến mới nhất, ngày 26/9, lãnh đạo CNRP tuyên bố sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và có khả năng tham gia Quốc hội.
4. Thảm sát ở Kenya
Sau 3 ngày căng thẳng đến nghẹt thở theo dõi cuộc đối đầu giữa lực lượng an ninh chính phủ Kenya và các tay súng Al-Shabaab, cuộc khủng hoảng con tin ở Trung tâm mua sắm Westgate, thủ đô Nairobi đã kết thúc hôm 24/9. Ít nhất 70 người thiệt mạng, trong đó có cháu trai của Tổng thống Kenya, một nhà ngoại giao Canada và một số công dân Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc, và hơn 200 người bị thương. Con số thương vong được cho là sẽ tiếp tục tăng lên do Al-Shabaab tuyên bố "vô số thi thể vẫn còn rải rác trong trung tâm thương mại".
Vụ tấn công này cho thấy các lực lượng chân rết của al-Qaeda ngày càng lớn mạnh và hoành hành táo tợn, tàn độc ở các quốc gia châu Phi đầy bất ổn. Sự tinh vi và tàn độc hơn nữa khi có nguồn tin cho biết, các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã tuyển mộ được nhiều người Phương Tây tham gia các vụ tấn công giết hại chính những người phương Tây.
Vụ tấn công này cũng cho thấy sự chủ quan của người Mỹ trong việc đánh giá thực lực của al-Qaeda, xử lý tình huống ở các nước hậu mùa Xuân Ả rập và đã bỏ qua rất nhiều sự kiện ở châu Phi.
5. Trung Quốc ra phán quyết với Bạc Hy Lai
Tòa án Nhân dân trung cấp Tế Nam, Trung Quốc ngày 22/9 tuyên án chung thân, tịch thu mọi tài sản và tước quyền chính trị suốt đời đối với Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, vì ông này phạm các tội tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Ông Bạc có quyền kháng cáo trong vòng 10 ngày.
Trong khi đó, cư dân mạng Trung Quốc đồn đoán về “nơi ở” sắp tới của ông Bạc. Đó nhiều khả năng là nhà tù hạng sang Tần Thành, nơi giam giữ những nhân vật VIP phạm tội của Trung Quốc.
Hoàng Lan