• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NSƯT Kim Tử Long mang vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" ra Hà Nội

Văn hoá 07/10/2022 15:59

(Tổ Quốc) - Chương trình Ngôi Sao Phương Nam số 10 diễn ra hai đêm 15-16/10/2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội mang đến vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh" với nhiều sự đầu tư, tạo sức sống mới cho tác phẩm sân khấu kinh điển này.

Ngôi Sao Phương Nam - chuỗi sự kiện thường niên được tổ chức nhằm quảng bá, giữ gìn và bảo tồn bộ môn nghệ thuật truyền thống cải lương. Là người gắn bó nhiều năm với Ngôi Sao Phương Nam, NSƯT Kim Tử Long cho biết, mỗi số của chương trình đều để lại nhiều kỷ niệm quý giá đối với anh đặc biệt là năm nay, khi Ngôi sao Phương Nam trở lại sau 3 năm tạm ngưng vì Covid-19.

NSƯT Kim Tử Long mang vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" ra Hà Nội - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tử Long

Nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết: "Ngôi Sao Phương Nam ra Hà Nội đến nay đã được 9 số. Quan trọng hơn, đờn ca tài tử, cải lương được giới thiệu đem đến một món ăn tinh thần cho bà con Hà Nội. Một điều nữa tôi muốn nói là khán giả Hà Nội quá dễ thương, họ đón chào những người nghệ sĩ miền Nam rất nồng nhiệt. Đó là điều khiến tôi rất hưng phấn mỗi khi Ngôi Sao Phương Nam từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội".

Sau 3 năm tái ngộ khán giả Hà Nội, Ngôi Sao Phương Nam số 10 "Tiếng trống Mê Linh" có ý nghĩa rất lớn không chỉ với các nghệ sĩ mà với toàn bộ ê kíp thực hiện chương trình. Vở diễn kinh điển nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong lòng mỗi người với quyết tâm son sắt "Đất nước Nam độc lập muôn đời".

NSƯT Kim Tử Long mang vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" ra Hà Nội - Ảnh 2.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu Cải lương phương Nam tham gia Tiếng trống Mê Linh

Chương trình có sự tham dự của: NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Hữu Châu, danh hài Đại Nghĩa, Dũng Nhí, quán quân Sao nối ngôi Bình Tinh, nghệ sĩ Trinh Trinh, Xuân Trúc, Chí Bảo, Tô Thiên Kiều, Ngọc Nga, Thi Nhung, Huyền Trâm, Lê Văn Hậu.

Không chỉ đảm nhận vai Thi Sách, NSƯT Kim Tử Long còn kiêm vai trò đạo diễn. "Ông hoàng cải lương" cảm thấy hạnh phúc khi có thể mang những giây phút thăng hoa của nghệ thuật cải lương tới khán giả miền Bắc: "Đây là một vở diễn kinh điển được tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Tôi và Đoàn Thúy Phương chọn 'Tiếng trống Mê Linh' để tặng khán giả Hà Nội nhân ngày Phụ nữ Việt Nam".

NSƯT Kim Tử Long cho biết, kịch bản "Tiếng trống Mê Linh" cố nghệ sĩ Thanh Nga đã biểu diễn quá đình đám, đi sâu vào lòng người. Trên vai trò đạo diễn, anh sẽ đầu tư lớn cho sân khấu, đem những yếu tố hiện đại như màn hình led, cộng thêm phục trang mới, dàn dựng lại nhưng không biến tấu làm mất yếu tố cốt lõi của kịch bản. "Vở diễn có một dàn diễn viên trẻ cộng hưởng với sự góp mặt của tôi và NSƯT Ngọc Huyền. Chúng tôi sẽ làm nó mới hơn đẹp hơn nhưng vẫn giữ hồn cốt của 'Tiếng trống Mê Linh' vì biến tấu khác đi thì sẽ không còn là vở kinh điển nữa" – Kim Tử Long trải lòng.

NSƯT Kim Tử Long mang vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" ra Hà Nội - Ảnh 3.

NSƯT Kim Tử Long trong Tiếng trống Mê Linh

So với nhạc trẻ, cải lương vẫn là bộ môn nghệ thuật kén khán giả. Việc đem một ê-kíp nhiều ngôi sao từ miền Nam ra, lại chú trọng đầu tư sân khấu không phải là điều đơn giản trong lúc này. Lý giải cho việc vẫn tâm huyết với chuyện đưa cải lương ra Bắc, chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương cho biết: "Tôi tự hào là người đưa cải lương Phương Nam ra miền Bắc sau hàng chục năm vắng bóng. Mỗi năm tôi duy trì một số, đã có 9 số Ngôi sao Phương Nam được tổ chức thành công, mỗi số một chủ đề khác nhau. Tôi và nghệ sĩ Kim Tử Long luôn hợp tác rất ăn ý. Bản thân tôi cũng hạnh phúc vì được làm việc cùng những nghệ sĩ mình yêu mến. Dù việc tổ chức các buổi diễn cải lương nhiều thách thức nhưng tôi luôn cố hết sức mình vì tôi thấy thế hệ cha mẹ mình rất yêu cải lương. Có những người đưa cha mẹ 90 – 100 tuổi ngồi xe lăn đẩy tới, có các cụ già chở nhau bằng xe đạp tới… Kết thúc buổi diễn dù đã muộn nhưng khán giả lớn tuổi vẫn ở lại, tặng hoa cho tôi, cảm ơn tôi vì đã tổ chức chương trình. Những điều đó khiến tôi rưng rưng nước mắt bởi nghề của mình đã làm được việc không phải ai cũng làm lại được".

NSƯT Kim Tử Long mang vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" ra Hà Nội - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền trong tạo hình vở Tiếng trống Mê Linh

Với Đoàn Thúy Phương, tình yêu cải lương ngấm vào máu thịt, trở thành duyên nợ trong cuộc đời chị. Năm 13 tuổi, cô bé với chất giọng ngọt ngào được tuyển thẳng vào nhà hát cải lương Chuông vàng nhưng mẹ Đoàn Thúy Phương không cho theo con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Kinh tế, niềm đam mê nghệ thuật vẫn sôi sục trong chị. "Thứ tôi thích nhất là cải lương, sau này khi làm về sân khấu, tôi thích nhất những dòng nhạc dân ca, trữ tình về quê hương đất nước. Tôi có chút năng khiếu hát nhưng hát tự do không được đào tạo bài bản thì không chuyên nghiệp như các ca sĩ được. Nếu để lấn sân ca hát thì tôi không dám nên đành lùi lại làm nhiệm vụ của người đứng sau ánh đèn sân khấu. Tuy không được theo nghệ thuật nhưng vẫn làm việc về nghệ thuật, với tôi đó đã là một niềm hạnh phúc" - Đoàn Thúy Phương tâm sự./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ