• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nữ đại gia bất động sản ở Thái Bình bị khởi tố vì liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích"

Pháp luật 08/04/2020 09:43

(Tổ Quốc) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Thông báo từ Công an tỉnh Thái Bình, qua công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra rệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng:

Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình).

Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang,  huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Được biết, chiều tối 7/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh khám xét nhà nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình để phục vụ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, bà Nguyễn Thị Dương được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt, điều hành công ty bất động sản Dương Đường.

Chồng bà Dương  là ông N.X.Đ. Ông Đ. là nhân vật khá nổi tiếng từng tham gia đóng nhiều bộ phim phát trên mạng xã hội. 

Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ