• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia

Thực hiện: Phùng Tiên - Quỳnh Hương | 06/07/2022

(Tổ Quốc) - Một ngày của Nhan Ngọc Hảo Tiên (18 tuổi, VĐV Wushu) tất bật khi vừa ôn thi tốt nghiệp THPT 2022, vừa luyện tập cho giải quốc gia.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 1.

Hảo Tiên là một VĐV Wushu của đội tuyển TP. HCM và cũng là học sinh lớp 12 tại trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5). Tiên hiện đang tất bật để vừa ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vào ngày 7-8/7, vừa phải luyện tập để chuẩn bị cho giải quốc gia dành cho thanh thiếu niên vào ngày 15/7.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 2.

Tiên được bố mẹ cho đi học Wushu từ năm 6 tuổi, tính đến nay, cô bạn đã theo đuổi bộ môn này được 12 năm. Trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022 sắp tới, nữ VĐV đăng kí nguyện vọng vào Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM theo lời khuyên từ huấn luyện viên. “Tôi thi 3 môn là Văn, Giáo dục công dân và môn năng khiếu Thể dục thể thao. Đối với tôi, việc thi THPT quốc gia không quá áp lực, tuy vậy tôi vẫn muốn cố gắng hết sức mình để đạt được điểm tốt”.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 3.

Lịch trình của cô bạn trong thời gian này khá dày đặc. Một ngày của Tiên bắt đầu từ 8h sáng tại Nhà tập luyện Phú Thọ (quận 11, TP. HCM). Sau đó, Tiên sẽ về nhà ăn trưa và đầu giờ chiều sẽ đến những lớp học thêm hoặc tự học. Ngoài ra, Tiên còn tham gia nhiều hoạt động đoàn thể do trường tổ chức.“Một ngày 24h dường như không đủ với Tiên đâu”, bà Phương (55 tuổi, mẹ của Tiên), chia sẻ.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 4.

Các buổi tập của Tiên thường diễn ra trong khoảng 4 tiếng. Sau khi kết thúc lớp 12, lịch trình tập luyện trở nên dày đặc hơn khi mỗi tuần phải tập từ 10-12 buổi. Theo chia sẻ của anh Tuấn (35 tuổi, HLV Wushu), ban huấn luyện có những chế độ ưu tiên cho VĐV, đặc biệt là các bạn chuẩn bị thi đại học. VĐV sẽ chủ động báo giờ giấc tập luyện cho ban huấn luyện, rồi từ đó lịch tập sẽ được sắp xếp sao cho phù hợp với việc học. Khi kì thi kết thúc, VĐV sẽ tập lại với cường độ bình thường, khối lượng tập sẽ được duy trì đủ, nhằm chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 5.

Về việc định hướng tương lai cho vận động viên, đặc biệt là các bạn sắp bước vào cánh cửa đại học, anh Tuấn chia sẻ: “Nếu các bạn có định hướng rõ ràng thì ban huấn luyện tôn trọng và khuyến khích các bạn theo đuổi định hướng ấy. Còn đối với những bạn vẫn mông lung trong việc chọn ngành nghề thì chúng tôi cũng sẽ cho lời khuyên, thường thì góp ý các bạn theo mảng thể dục thể thao. Các bạn sẽ về trao đổi với phụ huynh rồi đưa ra quyết định”.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 6.

Được biết, đây là giai đoạn Hảo Tiên đang ép cân để chuẩn bị cho giải đấu toàn quốc, vừa phải giữ sức để học tập. "Cân nặng giảm khiến cho cơ thể nhẹ nhàng hơn, dễ thực hiện động tác bay và dáng người cũng thanh thoát hơn. Bộ môn này chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất”, Tiên chia sẻ.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 7.

Trong giáo án luyện tập để chuẩn bị cho giải thi đấu toàn quốc, Hảo Tiên thường xuyên phải tập những bài thương thuật để khiến thân thể trở nên dẻo dai hơn. Bên cạnh đó, cô cũng cùng em trai luyện tập lại những động tác như tọa bàn trường quyền và tay hổ để tăng sức bền. Hiện tại, cổ chân của Hảo Tiên đang phải băng bó vì chấn thương. Tiên bộc bạch: “Trong lần thi thứ 2 của giải đấu đối luyện cấp thành phố, em bất ngờ gặp chấn thương. Do thể lực không được tốt đi kèm với áp lực khiến em gặp sơ suất trong thi đấu. Khi ấy em bật khóc không phải vì đau mà khóc vì sợ không thể thi tiếp”.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 8.

Ngoài ra, khi ngày thi tốt nghiệp THPT 2022 cận kề, nữ VĐV tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh để ôn luyện kiến thức. Trong lúc đợi phụ huynh đến đón, Hảo Tiên tranh thủ mang đề cương môn Văn ra ôn tập.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 9.

Hảo Tiên luôn tất bật giữa chuyện học, tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và luyện tập để thi đấu. Thời gian kín đến mức khiến cô cảm thấy buồn vì không có thời gian dành cho gia đình. Nhìn con gái bận rộn, nhiều ngày chỉ ngủ được 1-2 tiếng khiến bà Phương không khỏi xót xa. “Tiên rất kín giờ, nên việc thức tới 3-4h sáng là chuyện bình thường. Vợ chồng tôi khuyên con bỏ bớt công việc, nhưng dường như Tiên thấy vui khi được làm những công việc ấy. Chúng tôi giận nhau hoài à”, mẹ nữ VĐV cười. Được biết, bà Phương đã nghỉ công việc ở trường mẫu giáo để ở nhà chăm sóc cho các con.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 10.

Việc tập luyện và tham gia thi đấu đôi lúc khiến cô gái phải tạm hoãn việc học tập trên trường. Điều này khiến Tiên có thể bị hổng kiến thức. May mắn là cô luôn có những người bạn kề vai sát cánh giúp đỡ trong việc học.

Nữ vận động viên Wushu vừa miệt mài ôn thi đại học, vừa tập luyện thi đấu giải quốc gia - Ảnh 11.

Trong suốt 7 năm tham gia giải trẻ toàn quốc, Hảo Tiên đã thu nhiều tấm huy chương quý giá. Cô chia sẻ: “Do định hướng thi vào Đại học Thể dục Thể thao nên việc đạt huy chương của giải trẻ giúp tôi được ưu tiên xét tuyển vào môn năng khiếu. Nhưng tôi không dựa vào điều đó để bỏ bê việc ôn tập những môn thi cơ bản. Ngược lại tôi muốn cố gắng để xứng đáng với năng lực của mình”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ