(Tổ Quốc) -Ngày 20/12/1976 đánh dấu một mốc son rực rỡ của nền thể thao nước nhà khi Ủy ban Olympic Việt Nam ra đời và chính thức trở thành thành viên của phong trào Olympic Quốc tế. Kể từ đây thể thao Việt Nam đã có một cầu nối vững chắc đến với nền thể thao quốc tế.
|  Trong vòng 40 năm, thể thao Việt Nam đã tham dự tổng cộng 10 kỳ thế vận hội Olympic, dành được 1 HCV, 3 HCB từ bộ môn Taekwondo, Cử tạ và bắn súng. | 
|  Mở đầu cho những vinh quang của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế là tấm HCB lịch sử ở bộ môn Taekwondo của VĐV Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000. | 
|  Tiếp nối thành công của VĐV Trần Hiếu Ngân, ngày 10/8/2008, VĐV Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc giành được tấm HCB bộ môn cử tạ hàng cân 56kg với tổng thành tích 290kg ở hai nội dung cử đẩy và cử giật tại Olympic Bắc Kinh 2008. | 
|  8 năm sau đó, Quốc kỳ của Việt Nam lần đầu tiên được treo lên vị trí cao nhất với chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh ở bộ môn bắn súng vào đêm 7/8/2016 tại Olympic Rio 2016. Đây là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ Thế vận hội. | 
|  Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Uỷ ban Thể dục Thể thao nhà nước, Uỷ ban Olympic Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển Thể thao Olympic của nước nhà, tạo ra những chuyển biến tích cực của Phong trào Olympic Việt Nam trên 3 lĩnh vực chiến lược: Thể thao cho mọi người, Thể thao đỉnh cao và Quan hệ Quốc tế trong lĩnh vực Thể thao. | 
|  Chính những thành công đấy đang ngày ngày tiếp thêm nhiệt huyết cho những lớp trẻ kế cận để phát triển nền thể thao nước nhà | 
Đăng Huy- Đỗ Bảo
 
                         
                         
                         
                         
                        