• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn sớm kết thúc những thứ đau lòng để không ảnh hưởng đến 5.000 nhân viên

Kinh tế 29/10/2019 12:59

(Tổ Quốc) - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết muốn sớm kết thúc vụ ly hôn để tránh ảnh hưởng đến những người thân, Tập đoàn Trung Nguyên cùng 5.000 nhân viên.

Đó là chia sẻ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên sau khi HĐXX chấp nhận đề nghị xin hoãn phiên tòa của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, dời phiên xử vào ngày 18-20/11.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn kết thúc những thứ đau lòng để không ảnh hưởng đến 5.000 nhân viên - Ảnh 1.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh Vietnamnet

Ông Vũ chia sẻ rằng bản thân không mong muốn gì, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc những thứ đau lòng. Muốn kết thúc nhanh vụ ly hôn, vì nó đã kéo dài quá lâu " Mệt lắm nha, dài lắm rồi".

Được biết, theo yêu cầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, phiên tòa phúc thẩm sẽ được xử kín, dự kiến kéo dài trong 3 ngày (từ 29-31/10). Bảo vệ bà Thảo lần này có 6 luật sư gồm: Lê Thành Kính, Lê Thị Hoài Giang, Đoàn Thị Hồng Trang, Phạm Công Hùng, Lê Thị Kim Liên và Đỗ Mạnh Tường.

Tuy nhiên, chiều ngày 28/10, luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm với lý do sức khỏe, không thể tham gia phiên tòa.

Trước đó, ngày 18/9 tòa phúc thẩm mở phiên xét xử vụ ly hôn này, nhưng phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo không đến. Sau phần thủ tục, HĐXX quyết định hoãn buổi làm việc theo yêu cầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và luật sư, cũng như do vắng mặt nhiều người liên quan. Tòa cũng chấp nhận yêu cầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo - xét xử kín vụ án để đảm bảo quyền nhân thân, bí mật đời tư... của các bên.

Vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên bắt đầu từ năm 2015. Khi đó bà Lê Hoàng Diệp Thảo đơn phương ly hôn với lý do vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bà đề nghị nuôi tất cả 4 con, ông Vũ cấp dưỡng./.

Thành Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ