• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn

Văn hoá 14/02/2021 21:41

(Tổ Quốc) - Năm nay, muốn gặp các ông đồ, du khách phải đeo khẩu trang, xếp hàng theo quy định giãn cách phòng, chống dịch COVID-19. Các bàn viết chữ được lắp vách ngăn trong suốt, ông đồ đeo khẩu trang. Đây được coi là giải pháp phòng dịch tạm thời trong những ngày dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại trong cộng đồng.

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn - Ảnh 1.

Năm nay do dịch Covid-19 còn phức tạp, lượng người đến Hội Chữ đầu xuân tại Quốc Tử Giám và hồ Văn tuy giảm nhưng vẫn còn khá đông.

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn - Ảnh 2.

Theo quy định tất cả du khách vào khu vực xin chữ của các ông đồ đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn - Ảnh 3.

Năm nay rất nhiều ông đồ đã trang bị những vách ngăn bằng mica chống giọt bắn để phòng dịch Covid -19.

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn - Ảnh 4.

Theo ông đồ Nam Phương Vũ Ngọc Kỳ, năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho mình cũng như những người đến xin chữ đầu năm, ông đã trang bị vách ngăn bằng mica, nước sát khuẩn và yêu cầu khách đến xin chữ ngồi đúng vị trí quy định.

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn - Ảnh 5.

"Năm nay dịch bệnh, lượng người đi xin chữ không đông như mọi năm. Biết dịch bệnh phức tạp, để đảm bảo an toàn cho mình cũng như những người yêu chữ và đi xin chữ đầu năm, tôi đã trang bị vách ngăn kính, nước sát khuẩn và xếp ghế chờ đúng khoảng cách đảm bảo an toàn phòng dịch" - ông đồ Vũ Ngọc Kỳ cho biết.

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn - Ảnh 6.

Nhiều người rất ủng hộ việc các ông đồ dựng vách ngăn phòng dịch Covid -19.

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn - Ảnh 7.

"Tôi năm nào cũng cho các bé nhà tôi đi xin chữ đầu năm, năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tôi hơi lo sợ việc các con đi xin chữ. Nhưng khi biết các ông đồ làm các vách ngăn phòng dịch để đảm bảo an toàn cho khách xin chữ, tôi mới quyết định cho các con nhà tôi tới xin chữ" - Anh Trương Bình (Đống Đa, Hà Nội) nói.

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn - Ảnh 8.

Hình ảnh các thầy đồ cho chữ qua vách ngăn khiến nhiều người cảm thấy thích thú và cũng cảm thấy an toàn.

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn - Ảnh 9.

Từ lâu, người Việt đã có truyền thống thờ chữ, rước chữ, chơi chữ và xin chữ. Theo đó, thờ chữ và rước chữ là đối với những chữ của vua, được viết trong các sắc phong; còn đối với dân gian thì chơi chữ và xin chữ lại là điều thiêng liêng giữa mọi tầng lớp nhân dân với các ông đồ vào những dịp lễ Tết.

Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn - Ảnh 10.

 

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ