• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Thời sự 08/04/2021 10:03

(Tổ Quốc) - Với số phiếu tán thành cao, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Khái, ông Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, 12 thành viên Chính phủ cũng được phê chuẩn bổ nhiệm trong đợt này.

Ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Hai tân Phó Thủ tướng Chính phủ: ông Lê Minh Khái (trái) và Lê Văn Thành (phải)

Sáng nay (8/4), Quốc hội bước vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, đây là kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội tiếp tục tiến hành về công tác nhân sự. Mở đầu phiên làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. 

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết ghi nhận kết quả về việc phê chuẩn bổ nhiệm.

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 455/459 (bằng 94,79% trên tổng số đại biểu) đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết ghi nhận kết quả về việc phê chuẩn bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Cụ thể, các nhân sự của Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm gồm có:

1. Ông Lê Minh Khái giữ chức Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê ở Bạc Liêu. Ông có trình độ Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế. Ông Khái hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

2. Ông Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê ở Hải Phòng. Ông có trình độ Thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII và hiện giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

3. Thượng tướng Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông sinh năm 1960, quê ở Nam Định. Ông Giang là Tiến sĩ khoa học quân sự.

4. Ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao

Ông Bùi Thanh Sơn hiện là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông sinh năm 1962, quê ở Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế. Ông Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

5. Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An. Bà hiện là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, có trình độ Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân sư phạm. Bà Trà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

6. Ông Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Lê Minh Hoan sinh năm 1961, quê ở Đồng Tháp. Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế; Kiến trúc sư.

Ông Lê Minh Hoan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV và hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê ở Cà Mau, là Tiến sĩ khoa học ngành kỹ thuật xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hiện ông đảm đương cương vị Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

8. Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961, quê ở Quảng Trị, có trình độ Thạc sĩ Triết học. Ông Hùng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII và hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973, quê ở Lào Cai, là Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp. Ông Lềnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII. Hiện ông là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

10. Ông Trần Văn Sơn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê ở Nam Định, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Kinh tế Xây dựng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV và hiện là Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

11. Ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc sinh năm 1962, quê ở Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV và có trình độ Tiến sĩ kinh tế.

12. Ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê ở Hải Phòng. Ông là Phó giáo sư- Tiến sĩ Văn học; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Hiện ông Sơn là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

13. Ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Bộ trưởng Công Thương

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê ở Thái Bình, là Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV và hiện giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

14. Ông Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963, quê ở Nam Định;, là Thạc sĩ Kinh tế. Ông Đoàn Hồng Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hiện ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Như vậy, sau khi kiện toàn, lãnh đạo Chính phủ hiện có: Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Cũng trong phiên làm việc ngày hôm nay, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch nước cũng trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau khi thảo luận, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn bộ nhiệm các vị trí nêu trên trong chiều cùng ngày.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trước khi họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước./.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ