• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Lê Như Tiến: Con trai Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định làm Bí thư Thành ủy "nên dư luận càng dậy sóng"

Thời sự 25/07/2020 19:05

(Tổ Quốc) - Ông Lê Như Tiến cho rằng, khi bố làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh còn con được chỉ định làm Bí thư Thành ủy thì "chắc chắn sẽ có gì đó gợn lên trong dư luận".

"Giá như phân công trước Đại hội để được bầu sẽ tốt hơn"

Ngày 22/7, ông Nguyễn Nhân Chinh (36 tuổi), Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bắc Ninh, con trai Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh phân công, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao đổi với PV, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, qua theo dõi thông tin về việc chỉ định con trai Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông thấy, có một số điểm "gợn" khiến dư luận không khỏi có ý kiến.

Theo ông Tiến, cá nhân ông không phản đối việc phân công, bổ nhiệm đối với con, em cán bộ lãnh đạo làm các công tác, chức vụ trong Đảng hay Nhà nước nhưng việc này phải được làm công khai, minh bạch và người được bổ nhiệm cần có đủ đức, đủ tài.

"Trong trường hợp ở Bắc Ninh, tôi chưa nói đến việc có đủ đức, đủ tài hay không nhưng tôi chỉ thấy, giá như Tỉnh ủy có thể thực hiện việc phân công, chỉ định hoặc giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư đối với ông Nguyễn Nhân Chinh trước Đại hội Đảng bộ TP Bắc Ninh để Đại hội bầu sẽ tốt hơn.

Bởi Đại hội là cơ quan cao nhất của mỗi cấp ủy Đảng và nếu Đại hội sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban chấp hành để bầu vào Thường vụ, Bí thư hoặc bầu trực tiếp làm Bí thư thì sẽ tốt hơn, không có gì phải bàn.

Còn đây, Đại hội mới xong hơn 1 tháng thì chỉ định về sẽ tạo cái gợn, khiến dư luận xã hội nêu ý kiến, tại sao lại như vậy", ông Tiến nêu.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cũng cho rằng, nếu ông Chinh là cán bộ bình thường thì không sao nhưng đây là con của đương kim Bí thư Tỉnh ủy "lại được chỉ định như vậy nên dư luận càng dậy sóng".

Ông Tiến nói thêm, trong trường hợp này, với ông Nguyễn Nhân Chinh mới 36 tuổi, nếu có đầy đủ tài năng và mong muốn đi lên, phát triển trong quy hoạch thì thay vì đưa về TP Bắc Ninh có thể đưa về một huyện nào đó.

"Tôi thấy, con em có đủ năng lực được bổ nhiệm là tốt nhưng đã là con em càng nên đưa vào những môi trường khó khăn để chứng minh được tài năng, phẩm chất, năng lực quản lý của họ, sau đó, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn..

Ở đây, giá như cử về một huyện, đơn vị xa, khó khăn hơn, cần người trẻ, năng động, bản lĩnh để thử thách tài năng, xử lý có lẽ mọi người sẽ không nói gì và Bí thư Tỉnh ủy cũng đỡ bị mang tiếng.

Còn đây lại chỉ định về thành phố trung tâm của tỉnh Bắc Ninh nên người dân rất dễ dị nghị khi mà thời gian qua đã có nhiều vụ việc bổ nhiệm thần tốc, nâng đỡ không trong sáng bị phanh phui, xử lý...

Rõ ràng, theo tôi, khi bố làm Bí thư Tỉnh ủy con lại chỉ định làm Bí thư Thành ủy thì chắc chắn sẽ có gì đó gợn lên trong dư luận", ông Tiến nói thêm.

Bắc Ninh nên trả lời công khai quy trình phân công, chỉ định

Ông Lê Như Tiến cho rằng, vấn đề minh bạch thông tin là rất cấp thiết trong lúc này đối với tất cả các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, do đó, đối với trường hợp ở Bắc Ninh, khi dư luận đang có ý kiến thì Tỉnh ủy cần trao đổi một cách cụ thể, rõ ràng.

"Tỉnh ủy nên cử một cán bộ có đủ thẩm quyền để tổ chức trao đổi hoặc họp báo thông tin công khai, khách quan rõ ràng các quy trình phân công, chỉ định cán bộ.

Nếu như việc này thực hiện đúng theo các quy định, chủ trương thì sẽ giúp dư luận hiểu rõ và gỡ vấn đề đang gây thắc mắc cho chính Bí thư Tỉnh ủy", ông Tiến đề nghị.

Trước đó, trong ngày 24 - 25/7, phóng viên đã nhiều lần liên hệ vào số điện thoại của tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh nhưng chỉ nhận được tin nhắn báo bận, đề nghị nhắn tin lại. Tuy nhiên, sau khi phóng viên nhắn tin vẫn không nhận được hồi âm.

Cũng trong ngày 24 và sáng 25/7, khi phóng viên liên hệ hỏi về việc phân công, chỉ định đối với ông Nguyễn Nhân Chinh thì ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh báo bận và nói sẽ trao đổi lại sau.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Ban Đảng của tỉnh Bắc Ninh cho hay, việc ông Nguyễn Nhân Chinh là con trai của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến là chính xác.

Đối với quy trình phân công, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh, vị này đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để nắm cụ thể và cho biết, cũng sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có thể có ý kiến cụ thể.

Từ ngày 15 -17/6, TP. Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Vương Quốc Tuấn (SN 1977), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khóa XXII. Ông Tuấn giữ chức vụ này từ năm 2015.

Tiếp đó, ngày 10/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 22/7, ông Nguyễn Nhân Chinh được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy thay ông Tuấn. Việc phân công, chỉ định này, diễn ra sau hơn 1 tháng tổ chức Đại hội.

Ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông vào Đảng năm 2011.


Hoàng Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ