• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Lý Xương Căn tiếp tục làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Thời sự 16/12/2021 16:21

(Tổ Quốc) - Chiều nay (16/12), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức buổi Lễ trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021 - 2024 cho ông Lý Xương Căn. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt dự buổi lễ.

Ông Lý Xương Căn tiếp tục làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lý Xương Căn.

Ông Lý Xương Căn (tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun), sinh năm 1958 tại Seoul (Hàn Quốc). Ông là hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường.

Ông được bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 vào ngày 22/11/2017 theo Quyết định số 4408/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Lý Xương Căn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với một số hoạt động nổi bật như: Khai trương Văn phòng đại diện xúc tiến du lịch Việt Nam của Tổng cục Du lịch tại Hàn Quốc; Xây dựng trang web bằng tiếng Hàn giới thiệu du lịch Việt Nam.

Ông đã hỗ trợ, kết nối Bộ VHTTDL, các tỉnh/thành phố Việt Nam với chính quyền các tỉnh, thành phố, khu, quận của Hàn Quốc để tổ chức các hoạt động giới thiệu Việt Nam, trong đó có các lễ hội lớn ở YongSan, Jongno, Guro, Qwangjin…

Ông Lý Xương Căn tiếp tục làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt tặng hoa chúc mừng ông Lý Xương Căn - Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024.

Đồng thời, tích cực kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức du lịch Hàn Quốc và Việt Nam; Gặp gỡ, trao đổi, cung cấp các thông tin về du lịch Việt Nam cho đối tác, cá nhân quan tâm đến Việt Nam; Nghiên cứu thị trường, tư vấn, tham mưu cho Bộ VHTTDL, các tỉnh/thành phố và các doanh nghiệp về sản phẩm du lịch và dịch vụ đáp ứng thị hiếu của khách Hàn Quốc…

Vì những đóng góp hiệu quả của ông Lý Xương Căn trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch và thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, ngày 2/4/2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1363/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Lý Xương Căn là Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024.

Trao quyết định bổ nhiệm và gửi lời chúc mừng đến ông Lý Xương Căn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, đây là sự kiện vô cùng đặc biệt và nhiều ý nghĩa xét trên khía cạnh cả về lịch sử lẫn quan hệ cấp Nhà nước giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Việc này càng trở nên ý nghĩa hơn khi chỉ cách đây đúng hai ngày (14/12), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tham gia đoàn do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu thăm chính thức Hàn Quốc, đã có buổi gặp mặt, làm việc và ký kết Chương trình trao đổi về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022 với Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc.

Thứ trưởng khẳng định, nhờ nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, cùng tình hữu nghị và nỗ lực chung của Chính phủ và nhân dân hai nước, mối quan hệ Việt-Hàn trong 30 năm qua đã đạt được những thành tựu lớn trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó hợp tác VHTTDL đều đạt những kết quả ấn tượng và đang ở thời kỳ hội đủ những điều kiện thuận lợi nhất để phát triển lên tầm cao mới.

Ông Lý Xương Căn tiếp tục làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, ông Lý Xương Căn trong nhiệm kỳ Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc 2024-2024 sẽ mở rộng các cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam qua các kênh truyền thông của Hàn Quốc.

Theo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hầu hết những kế hoạch hợp tác của hai nước trong 2 năm qua, đồng thời tạo ra những thách thức vô cùng lớn trong thời gian tới.

Vì vậy, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn ông Lý Xương Căn trong nhiệm kỳ Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc 2024-2024 sẽ tìm kiếm các nguồn lực để duy trì và phát triển hoạt động của Văn phòng Đại diện Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc; Duy trì và làm phong phú trang web giới thiệu du lịch Việt Nam bằng tiếng Hàn; Mở rộng các cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam qua các kênh truyền thông của Hàn Quốc.

Đồng thời, tăng cường kết nối với chính quyền địa phương, đặc biệt là các tỉnh/thành phố/khu/quận có kết nghĩa hoặc quan hệ chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức các chương trình hợp tác văn hóa, quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc; Tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư vào Việt Nam; Nghiên cứu mở rộng các cơ hội hợp tác về văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ…

Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ VHTTDL, các cơ quan của Bộ VHTTDL, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn nhấn mạnh: "Hàn Quốc là nơi tôi sinh ra và lớn lên, Việt Nam là quê hương của tổ tiên tôi, hai nước đều rất quan trọng với tôi, giống như cha mẹ. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc còn hơn cả nhân duyên, không gì có thể thay thế được".

Ông Lý Xương Căn tiếp tục làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Ông Lý Xương Căn: "Đây vừa là vinh dự và là cơ hội để tôi thể hiện lòng chân thành và quyết tâm đóng góp cho du lịch Việt Nam phát triển"

Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cũng chia sẻ thêm: "Đây vừa là vinh dự và là cơ hội để tôi thể hiện lòng chân thành và quyết tâm đóng góp cho du lịch Việt Nam phát triển".

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến kế hoạch xúc tiến du lịch của Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Lý Xương Căn cho rằng Chính phủ Việt Nam, Bộ VHTTDL cần có những chính sách mạnh mẽ hơn nữa trong phục hồi lĩnh vực du lịch, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực VHTTDL của Hàn Quốc đến Việt Nam.

Ông Lý Xương Căn cũng bày tỏ mong muốn khi dịch bệnh được kiểm soát, các đường bay được nối lại thì sẽ ngày càng có đông khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam bởi "khách du lịch Hàn Quốc rất nhớ Việt Nam và muốn đi du lịch Việt Nam".

Về Kế hoạch hành động cho nhiệm kỳ 2021-2024, ông Lý Xương Căn cho biết, sẽ duy trì và phát triển hoạt động của Văn phòng đại diện Xúc tiến Du lịch của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc; Thiết kế và in ấn các ấn phẩm quảng cáo du lịch Việt Nam bằng tiếng Hàn. Hướng dẫn về các quy định, luật pháp liên quan đến ngành du lịch Việt Nam.

Đồng thời, đề xuất, phối hợp, hỗ trợ tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước. Kết nối các thành phố/quận huyện của hai nước kết nghĩa để mở rộng hợp tác giữa hai nước, thu hút đầu tư; Tích cực tham gia các chương trình phỏng vấn báo chí, tham dự sự kiện liên quan đến văn hóa du lịch để quảng bá cho du lịch Việt Nam. Mở rộng các kênh quảng bá, giới thiệu du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc qua việc hợp tác với các tổ chức lớn, có ảnh hưởng./.

Thế Công - Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ