• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Nông Quốc Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Thời sự 07/07/2020 22:01

(Tổ Quốc) - Ngày 7/7, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thống nhất phương châm hành động là: "Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi".

Ông Nông Quốc Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc - Ảnh 1.

Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh baotintuc.vn)

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về lĩnh vực công tác dân tộc; tham mưu xây dựng trình Chính phủ các đề án, chính sách mang tính chiến lược góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019 của Quốc hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT khẳng định, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy UBDT, tập thể cán bộ, đảng viên UBDT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó nổi bật nhất là hoàn thành, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ quan UBDT có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 362 đảng viên. Trong đó 158 đảng viên là nữ và 97 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đảng ủy cơ quan UBDT đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, các vụ, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng, chính quyền; hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ông Nông Quốc Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc - Ảnh 2.

Toàn cảnh Đại hội (ảnh baotintuc.vn)

Nổi bật là tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 8/5/2009 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, trọng tâm là việc lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III và Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên tham mưu, xây dựng hiệu quả Đề án tổng thể về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT; ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 4 đại biểu (trong đó có 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)./.

Hà An (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ