• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Park Hang-seo trở thành HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thời sự 27/08/2020 14:30

(Tổ Quốc) - Sáng 27/8, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai trợ lý của ông Park là Lee Young-jin và Kim Han-yoon vì đã giúp đội tuyển U22 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV SEA Games 30.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 1.

Tại trụ sở VFF, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho HLV Park Hang-seo.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện- Bộ trưởng Bộ VHTTDL, ông Lê Khánh Hải -Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF, ông Park Noh Wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Lương Hồng Quang – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước... tham dự buổi lễ.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho HLV Park Hang-seo.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 5.

Trong năm 2019, HLV Park Hang - seo cùng U22 Việt Nam đã hoàn thành cùng lúc 2 mục tiêu: Giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 và vô địch SEA Games 30. Ở giải đấu trên đất Philippines, U22 Việt Nam vô địch với 7 trận bất bại (thắng 6 trận), giúp bóng đá Việt Nam giải "cơn khát" vàng SEA Games sau nửa thế kỷ chờ đợi.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 6.

Hai năm dẫn dắt các cấp độ đội tuyển, chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp bóng đá Việt Nam vô địch đồng thời SEA Games và AFF Cup, xếp hạng Nhì giải U23 châu Á 2018, hạng Tư ASIAD 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019...

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 7.

Trong năm 2020, dịch COVID-19 khiến bóng đá bị ngưng trệ. AFF Cup và vòng loại World Cup bị hoãn, khiến nhiệm vụ của HLV Park Hang - seo trong năm 2021 sẽ vô cùng nặng nề. Chiến lược gia 60 tuổi phải kiêm nhiệm ở tuyển Việt Nam với mục tiêu vô địch AFF Cup và giành vé vượt qua vòng loại thứ hai World Cup, đồng thời giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 31 trên sân nhà, vượt vòng loại U23 châu Á.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 8.

Tại buổi lễ, trợ lý Lee Young-yin và Kim Han-yoon cũng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 9.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng HLV trưởng Park Hang-seo và các trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tin tưởng HLV trưởng Park Hang-seo và các thành viên trong BHL sẽ tiếp tục phát huy khả năng, cống hiến và gặt hái những thành công mới cùng bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các mục tiêu trọng điểm sắp tới gồm vòng loại World Cup 2022, bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup và tái lập thành tích giành HCV tại SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 10.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: “Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng cho HLV Park Hang - seo và 2 trợ lý...".

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 11.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo bày tỏ: “Tôi cảm ơn Bộ trưởng, Chủ tịch VFF, cảm ơn nhân dân Việt Nam đã trao huy chương này cho tôi. Về mặt cá nhân, tôi thấy tự hào và biết ơn khi đây là tấm huân chương đầu tiên trao cho người nước ngoài trong lĩnh vực bóng đá. Tôi hiểu tấm huân chương này là động lực để chúng tôi phát triển hơn nữa nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề”.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 12.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 13.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng cục TDTT, LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm với HLV Park Hang-seo và các trợ lý.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 14.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 15.

Tập thể Đội tuyển U22 Việt Nam tới dự và chúc mừng HLV trưởng Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon.

Ông Park Hang-seo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 16.

HLV Park Hang-seo


 

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ