• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính: Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Thời sự 26/07/2021 14:45

(Tổ Quốc) - Với 100% đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết, ông Phạm Minh Chính đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức.

Tiếp tục thực hiện công tác nhân sự, đầu giờ chiều nay (26/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Với 484/484 (đạt tỉ lệ 96,99% trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết để thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết, ông Phạm Minh Chính đã được bầu chức danh Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện nghi thức tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội và đồng bào cử tri. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đồng bào, cử tri cả nước.

Ông hứa Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kinh nghiệm quý báu, bài học hay của Chính phủ các thời kỳ, xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính, kỷ luật kỷ cương, hiệu lực hiệu quả, năng động, đổi mới, sáng tạo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ sẽ chủ động, tích cực triển khai đồng bộ hiệu quả các quan điểm tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, Đảng, Nhà nước thấu hiểu và chia sẻ với nhân dân trước những khó khăn, vất vả cả về tinh thần và vật chất khi tiến hành phong toả, cách ly.

Với tư tưởng “chống dịch như chống giặc”, mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, an toàn của nhân dân, nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay là tập trung trí tuệ, nguồn lực cùng sự đoàn kết, chung sức đồng lòng nâng cao ý thức chấp hành, tương thân tương ái của nhân dân để chống dịch thành công. Đồng thời phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng đề ra sau khi nhậm chức đó chính là sẽ đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy truyền thống, lịch sử hào hùng; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; xác định đây là những nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

"Lấy con người là trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu cao nhất, vừa là động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Tuyệt đối không "hy sinh" tiến bộ, công bằng xã hội, giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chú trọng chăm lo, nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo thực chất, bền vững. Phát huy ưu thế dân số vàng và chủ động thích ứng với xu thế già hoá dân số của đất nước ta", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong Chính phủ và chính quyền quyền các cấp, góp phần vào xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; có biện pháp cụ thể cải cách nền hành chính quốc gia, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý nhà nước và xã hội.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, cá thể hoá trách nhiệm đi đôi với năng lực cấp dưới; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; có biện pháp kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, hách dịch, xa dân...

"Chính phủ và cá nhân tôi nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp, pháp luật quy định, là cơ quan chấp hành của Quốc hội" - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cam kết Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời tin tưởng và mong muốn sẽ luôn nhận được sự giám sát, hỗ trợ và ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị, của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội... để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thành trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật, Cử nhân Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XII, XIII); Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XI, XII, XIII) và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Phạm Minh Chính từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Phạm Minh Chính đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ