• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Phạm Minh Chính: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ

Thời sự 06/01/2020 16:23

(Tổ Quốc) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 với 5 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Học viện trên cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, năm 2019, lần đầu tiên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học mới toàn hệ thống vào cùng một thời điểm; tổ chức thi tốt nghiệp hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung trong hệ thống cùng một đợt.

Toàn hệ thống Học viện đã tổ chức 63 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với hơn 2.700 học viên; 94 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với hơn 8.400 học viên; 25 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị; 30 lớp bồi dưỡng chức danh công tác xây dựng Đảng dành cho cán bộ Việt Nam; 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đặc biệt, Học viện đã tổ chức thành công hai lớp và đang tiếp tục tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng...

Đáng chú ý, TTXVN dẫn lời Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, năm qua, các cán bộ, giảng viên Học viện đã đóng góp 40 báo cáo kiến nghị trình các tiểu ban văn kiện với nhiều vấn dề lớn như phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng...

Ông Phạm Minh Chính: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần chú trong nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ - Ảnh 1.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm qua của cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh Học viện cần cố gắng hơn nữa để khắc phục một số hạn chế bất cập như chậm đổi mới nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng so với thực tiễn, tỷ lệ đào tạo bồi dưỡng thiếu cân đối giữa hệ tập trung và không tập trung; đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu còn bất cập về số lượng, chất lượng...

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Học viện cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc rèn luyện lập trường, tư tưởng đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; bám sát vào hai trọng tâm năm đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ các cấp.

Báo VOV.vn cho biết, ông Phạm Minh Chính còn yêu cầu Học viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật trong thời gian tới

Thành Nam (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ