• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Pep Guardiola từng dọa từ chức nếu Man City nói dối ông về những vi phạm tài chính

Thể thao 07/02/2023 10:07

(Tổ Quốc) - HLV Pep Guardiola từng tuyên bố rằng ông sẽ rời Man City nếu những người đứng đầu CLB nói dối ông về việc vi phạm Luật Công bằng Tài chính (FFP).

Chiều 6/2, tin tức chấn động làng bóng đá xuất hiện khi Man City phải đối mặt với hơn 100 cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm. Các hình phạt có thể bao gồm trừ điểm hoặc thậm chí trục xuất khỏi Premier League.

Tháng 2/2020, Man City bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phạt 25 triệu Bảng và cấm tham dự Champions League vì tội gian lận và không tuân thủ Luật Công bằng Tài chính (FFP).

Man City sau đó kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và được gỡ bỏ án cấm tham dự Champions League. Đội chủ sân Etihad chỉ phải nộp phạt 9 triệu Bảng. Dù vậy, những cuộc điều tra nhắm vào đội bóng nửa xanh thành Manchester vẫn được âm thầm tiếp tục.

Tới tháng 8/2020, Pep Guardiola đã ủng hộ câu lạc bộ (CLB) chủ quản bằng cách khẳng định rằng ông tin không có bất kì quy tắc nào bị phá vỡ. Nhưng tới tháng 5 năm ngoái, ông từng nhấn mạnh với truyền thông rằng ông sẽ rời Etihad ngay lập tức nếu giới thượng tầng lừa dối ông.

Pep Guardiola từng dọa từ chức nếu Man City nói dối ông về những vi phạm tài chính - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola từng công khai tin Man City không vi phạm

Guardiola khẳng định: "Tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo, tôi bảo họ hãy nói cho tôi biết về những sự nghi ngờ. Tôi đã nhìn thẳng vào họ và tin tưởng 100% ngay từ ngày đầu tiên nên tôi đã bảo vệ CLB vì điều đó".

"Tôi đã nói, nếu các ông nói dối thì ngay ngày hôm sau, tôi không còn ở đây nữa. Tôi sẽ ra đi và các ông sẽ không còn là bạn của tôi nữa".

"Tôi thích mình đại diện cho một CLB làm mọi thứ minh bạch. Sau cùng, vấn đề không phải là vô địch Champions League hay Premier League, mà là luôn làm những điều đúng đắn, vì người hâm mộ".

"Những gì CAS nói có ý nghĩa rất lớn. Nó đã phá vỡ mọi nghi ngờ. Tôi không thể quên rằng có 9 đội bóng ở Premier League đã từng yêu cầu loại Manchester City khỏi các giải đấu châu Âu và tôi biết họ là ai".

Pep Guardiola từng dọa từ chức nếu Man City nói dối ông về những vi phạm tài chính - Ảnh 2.

Pep Guardiola cùng Man City vô địch 4 lần trong vòng 5 năm

Pep Guardiola đã giành 4 chức vô địch Premier League kể từ khi gia nhập Man City vào năm 2016. Đội bóng do ông dẫn dắt cũng đã giành được 1 FA Cup và 4 League Cup.

Manchester City bị cáo buộc nhiều lần vi phạm các quy định về tài chính của giải đấu trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018. Trong khoảng thời gian bị điều tra này, City đã giành được 3 chức vô địch Premier League vào các mùa 2011/12, 2013/14 và 2017/18. Có thông tin cho rằng MU có thể bị tước 3 chức vô địch này và trao lại cho MU.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, Man City đã lên tiếng. “Chúng tôi rất ngạc nhiên trước những cáo buộc vi phạm quy tắc của Premier League, đặc biệt là có nhiều tài liệu chi tiết mà ban tổ chức đã cung cấp.

Man City hoan nghênh việc xem xét vấn đề này bởi một Ủy ban độc lập, để xem xét một cách khách quan toàn bộ chứng cứ không thể chối cãi để chứng minh cho quan điểm của đội bóng. Chúng tôi mong muốn vấn đề này được giải quyết một cách dứt điểm”.

Pep Guardiola từng dọa từ chức nếu Man City nói dối ông về những vi phạm tài chính - Ảnh 3.

Những vi phạm của Man City bị chỉ ra


TÔN ANH

NỔI BẬT TRANG CHỦ