Ngày 25/5, tại Báo Giác Ngộ (TPHCM), trung tâm sách kỷ lục Việt Nam tổ chức lễ trao chứng nhận 14 kỷ lục Phật giáo Việt Nam vừa được xác lập, trong đó, có một nhà thơ lần thứ hai được nhận kỷ lục Việt Nam. Đó là nhà thơ - tu sĩ Phạm Thiên Thư.
Ngày 25/5, tại Báo Giác Ngộ (TPHCM), trung tâm sách kỷ lục Việt Nam tổ chức lễ trao chứng nhận 14 kỷ lục Phật giáo Việt Nam vừa được xác lập, trong đó, có một nhà thơ lần thứ hai được nhận kỷ lục Việt Nam. Đó là nhà thơ - tu sĩ Phạm Thiên Thư.
Nhà thơ- tu sĩ Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long (pháp danh Thích Tuệ Không) sinh năm 1940, quê quán Lạc Viên - Hải Phòng. Năm 1954 theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống cho đến nay.
Trước 1975, thi sĩ Phạm Thiên Thư được văn đàn biết đến với những tác phẩm thơ được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc nổi danh một thời như Ngày xưa Hoàng thị, Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu, Em lễ chùa này…
Đây là các tác phẩm trong 10 bài đạo ca ông viết cho nhà chùa trong 11 năm thiền định tu thân. Năm 2007, trung tâm sách kỷ lục Việt
|
Cuộc đời rất đỗi thăng trầm và không thiếu những tiếng cười như Phạm Thiên Thư tự bạch: "Hỏi con vạc đậu bờ kinh Cớ sao lận đận cái hình không hư Vạc rằng : thưa bác Thiên Thư Mặc chi cái áo thiền sư ỡm ờ…". |
Trong từ điển cười dày khoảng 1.000 trang, với ba vần A-B-C, ông diễn đạt 5.000 từ ngữ dưới nghĩa bóng và đen rất dí dỏm, hài hước.
Ví dụ trong các kiểu chửi của vần C - Chửi, ông đưa ra khái niệm và diễn theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt gồm 180 kiểu chửi. Hay như khái niệm Cười có 200 kiểu cười, khái niệm Chết có 200 kiểu chết…
Từ điển cười là món quà tinh thần giúp con người sảng khoái tự xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng và chiêm nghiệm được nhiều điều sâu lắng, thú vị trong cuộc sống.
Ngày 25/5, trung tâm sách kỷ lục Việt
Kinh Hiền Ngu nguyên ngữ là chữ Phạn Sanskrit có tên: Damamùka Nidàna Sùtra. Dịch sang Trung Hoa là Hhien Yu Yin -King do các Thánh tăng ở Tây Thiên Trúc soạn thảo gồm chín quyển, 46 chương.
Thượng toạ Thích Tâm Giác viết: “Phạm Thiên Thư đã mở ra một trang sử mới cho nền văn học Phật giáo Việt Nam trong việc thi hóa kinh Phật và mang giáo nghĩa giải thoát vào thi ca dân tộc”.
Thi sỹ họ Phạm đang dồn trí lực vào việc sáng tác, chuyển hóa trên 14 ngàn câu lục bát diễn Kinh Ca Dao và ông cùng các đồ đệ tâm phúc đang tổng kết, chuẩn hóa quy trình chữa trị bệnh theo phương pháp Phathata (Pháp - Thân - Tâm), đặc biệt liên quan đến việc cắt cơn và chữa trị cho người nghiện ma túy.
Không ồn ào, bon chen trong vòng xoáy danh lợi, thi sĩ tu Phạm Thiên Thư hàng ngày ngồi lãng đãng với bạn hữu trong quán cà phê Hoa Vàng tại tư gia trong cư xá Bắc Hải Quận 10 (TPHCM).
Theo TPO