• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phấn đấu lượng khách đến Lào Cai trong năm 2020 đạt 5,5 triệu lượt

Du lịch 22/02/2020 09:10

(Tổ Quốc) - Phấn đấu lượng khách trong năm 2020 đạt 5,5 triệu lượt; Hoạt động chiếu bóng và tuyên truyền phục vụ cơ sở đã có sự đổi mới; Đặt chỉ tiêu thực hiện 100 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong năm 2020 là những thông tin văn hóa và du lịch tiêu biểu tại tỉnh Lào Cai.

Phấn đấu lượng khách đến Lào Cai trong năm 2020 đạt 5,5 triệu lượt

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, ngày 21/02/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Từ năm 2019 đến nay, ngành VHTTDL đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, tổ chức thành công nhiều sự kiện VHTTDL lớn cấp quốc gia và khu vực; Thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đầu tư khá đồng bộ; Tổng lượt khách du lịch năm 2019 đạt 5.106.851 lượt (trong đó khách quốc tế đạt 806.106 lượt khách) vượt 27,5%, tổng thu du lịch đạt 19,203 nghìn tỉ đồng; …

Phấn đấu lượng khách đến Lào Cai trong năm 2020 đạt 5,5 triệu lượt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lào Cai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương các kết quả mà ngành VHTTDL đã đạt được; đồng thời đồng chí yêu cầu Sở VHTTDL phải có giải pháp, kế hoạch cụ thể để khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra; Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Phấn đấu lượng khách đến Lào Cai trong năm 2020 đạt 5,5 triệu lượt…

Hoạt động chiếu bóng và tuyên truyền phục vụ cơ sở tại tỉnh Lào Cai đã có sự đổi mới

Theo Báo cáo Hoạt động phổ biến phim năm 2019 của Sở VHTTDL Lào Cai, năm vừa qua, Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, tổ chức tốt các hoạt động chiếu phim tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước và địa phương: Đợt phim tết Nguyên đán, Mừng Đảng mừng Xuân; Đợt phim tháng hành động vì trẻ em; Đợt phim kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, ngày quốc tế Lao động (1/5); Đợt phim kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019); Đợt phim kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Quốc khánh 2/9; Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Phòng chống tội phạm; Tuyên truyền pháp luật; Nông thôn mới; Tuyên truyền buôn bán người; Bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hoạt động chiếu bóng và tuyên truyền phục vụ cơ sở có sự đổi mới, gắn kết giữa Đội Tuyên truyền lưu động của tỉnh với Đội tuyên truyền lưu động của các huyện tuyên truyền phục vụ cơ sở. Hoạt động Rạp chiếu phim được tổ chức bài bản, khoa học hơn trong nghiệp vụ maketing, thu hút và phục vụ khán giả, đã tổ chức nhiều chương trình quảng bá, khuyến mại thu hút khán giả đến với Rạp.

Trong năm 2019, rạp chiếu phim phục vụ 22.000 lượt khán giả, doanh thu đạt 1.241.090.000đ, tương đương 144,4% kế hoạch giao, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Đặt chỉ tiêu thực hiện 100 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong năm 2020

Sở VHTTDL Lào Cai đã ban hành văn bản số 142/SVHTTDL-VP ngày 21/2/2010 về việc phát động phong trào thi đua năm 2020.

Thông qua các phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân phát huy sức mạnh đoàn kết, khắc phục khó khăn tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, trên từng lĩnh vực hoạt động, công tác của ngành, đề cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Các chỉ tiêu được đặt ra là: Bổ sung 12.000 bản sách (Thư viện tỉnh 6000 bản, Thư viện huyện 4000 bản, xe thư viện lưu động 2000 bản), cấp 4.700 thẻ bạn đọc; Thực hiện 100 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó 75 buổi phục vụ cơ sở, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới; Tuyên truyền lưu động 975 buổi trong đó phục vụ vùng sâu, vùng xa 685 buổi; Tham gia 2 cuộc hoạt động văn hóa, văn nghệ khu vực và toàn quốc; Chiếu phim lưu động 635 buổi trong đó phục vụ vùng sâu vùng xa 445 buổi, xây dựng 02 chương trình phóng sự, tài liệu; 02 di tích danh thắng được công nhận, tổ chức 09 cuộc trưng bày, sưu tầm mới 105 hiện vật; Gia đình văn hóa 83,0%, làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hóa 75%, cơ quan, đơn vị văn hóa 95%; doanh nghiệp văn hóa 80%; Tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên 35,0%; Đào tạo 240 vận động viên năng khiếu thể thao; Tổ chức 22 giải thể thao cấp tỉnh; Đăng cai tổ chức 03 giải thi đấu thể thao cấp quốc gia; Tham gia các giải thi đấu khu vực, toàn quốc: Hệ thống giải thi đấu thể thao phong trào: 03 giải; Hệ thống giải thi đấu thể thao thành tích cao: 33 giải phấn đấu đạt 90 huy chương các loại; Đón 5.500.000 lượt khách; Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 22.800 tỷ đồng.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ