• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát hiện hàng loạt cây gỗ lớn nằm vô chủ ở nghĩa trang, nghi của lâm tặc tập kết đi tiêu thụ

Thời sự 03/06/2020 10:15

(Tổ Quốc) - Đêm tối, người dân phát hiện lượng gỗ lớn vô chủ tập kết ở khu vực nghĩa trang, cạnh bìa rừng nên đã báo cho cơ quan công an và lực lượng chức năng.

Sáng 3/6, cơ quan chức năng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tiếp tục điều tra, truy tìm chủ lô gỗ lớn vô chủ được phát hiện trước đó nằm bên đường, cạnh khu vực rừng xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu cho biết, tối 2/6, người dân địa phương xã Sơn Lĩnh bất ngờ phát hiện một lô gỗ lớn vô chủ được tập kết ở khu vực nghĩa trang Đồng Quan, cạnh khu vực rừng thuộc địa bàn thôn 3, xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn).

Phát hiện hàng loạt cây gỗ lớn nằm vô chủ ở nghĩa trang, nghi của lâm tặc tập kết đi tiêu thụ - Ảnh 1.

Lô gỗ lớn được phát hiện nằm ở khu vực nghĩa trang cạnh bìa rừng, nghi của lâm tặc.

Người dân sau đó đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng, cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, có khoảng 30 cây gỗ dài 4-6m, đường kính từ 30-40cm. Hiện chưa rõ chủng loại của những cây gỗ này.

Người dân nhận định, có thể đây là số gỗ của lâm tặc tập kết từ trong rừng ra chờ vận chuyển đi tiêu thụ nhưng đã bị phát hiện.

Phát hiện hàng loạt cây gỗ lớn nằm vô chủ ở nghĩa trang, nghi của lâm tặc tập kết đi tiêu thụ - Ảnh 2.

Những cây gỗ lớn dài 4-6m, đường kính 30-50cm.

Ngay sau khi nhận thông tin, cơ quan công an có mặt tại hiện trường lập biên bản, đồng thời báo cho chính quyền địa phương, Hạt kiểm lâm Hương Sơn.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Thành - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hương Sơn cho biết, phía Hạt đã nhận được thông tin và hiện đang cho lực lượng kiểm tra làm rõ.

Phát hiện hàng loạt cây gỗ lớn nằm vô chủ ở nghĩa trang, nghi của lâm tặc tập kết đi tiêu thụ - Ảnh 3.

Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm chủ số gỗ nói trên.

Ông Thành cho biết thêm, qua nhận định thì số gỗ được phát hiện nói trên là gỗ trái phép và được vận chuyển từ nơi khác về tập kết.

"Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác định chủ của số gỗ nói trên", ông Thành nói.

Ngọc Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ