• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát hiện lái xe chở pháo lậu qua biên giới

Pháp luật 20/08/2022 08:12

(Tổ Quốc) - Mặc dù lái xe cố tình cất giấu số lượng pháo hoa rất tinh vi nhưng vẫn không thể qua mắt được lực lượng chức năng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Minh Hoá - Quảng Bình).

Ngày 19/8, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh ngăn chặn đối tượng lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Cha Lo để vận chuyển pháo nổ trái phép.

Phát hiện lái xe chở pháo lậu qua biên giới - Ảnh 1.

Đối tượng vận chuyển pháo lậu bị bắt cùng tang vật vụ án.

Khoảng 10h30 ngày 18/8, tại nhà kiểm soát liên ngành CKQT Cha Lo, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo chủ trì, phối hợp với Hải quan CKQT Cha Lo kiểm tra phương tiện xe đầu kéo biển kiểm soát 34C -27377, kéo theo rơ móoc biển kiểm soát 89R - 01262, do Nguyễn Văn Hùng (SN 1992) trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Qua kiểm tra trên cabin phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có 2 thùng cát tông, mỗi thùng chứa 10 hộp pháo hoa nổ được ngụy trang rất tinh vi và giấu kín trên cabin ô tô. Tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn phát hiện.

Đấu tranh với đối tượng Nguyễn văn Hùng, đối tượng này đã khai nhận số pháo trên được mua từ một người Lào ở thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào; mục đích mua về Việt Nam cất giấu để sử dụng.

Hiện tại, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã lập biên bản và tiếp tục hoàn tất hồ sơ để bàn giao người, tang vật, phương tiện cho Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xử lý theo quy định.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ