• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát hiện xe ô tô chở 10.500 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Pháp luật 13/04/2020 18:54

(Tổ Quốc) - Phát hiện chiếc xe ô tô bán tải do nam tài xế điều khiển có dấu hiệu nghi vấn ở sân bay Tân Sơn Nhất nên Tổ tuần tra liên ngành chống dịch Covid-19 đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 10.500 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 13/4, Công an TPHCM đã thông tin về việc phát hiện tài xế xe ô tô chở theo 10.500 khẩu trang y tế không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

Theo điều tra, khoảng 8h30' cùng ngày, Tổ kiểm tra liên ngành Công an TP.HCM tiến hành làm nhiệm vụ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP.HCM. Lúc này, tổ kiểm tra liên ngành phát hiện chiếc xe ô tô bán tải mang BKS: 51C-721.66 do Nguyễn Hữu Trọng Nhân (SN 1983, ngụ quận 5) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Lực lượng đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt của tài xế Nhân. Tại thời điểm kiểm tra, thân nhiệt tài xế bình thường. Tổ công tác tiếp tục kiểm tra các thùng hàng phía sau thì phát hiện toàn bộ số hàng trên là khẩu trang y tế chưa qua sử dụng nhưng không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc rõ ràng.

Phát hiện xe ô tô chở 10.500 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Trước đó, lực lượng phát hiện xe bán tải chở 10.000 chiếc khẩu trang y tế chưa qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc rõ ràng.

Tổ công tác đã liên hệ Đội Quản lý thị trường số 8 phụ trách khu vực Quận Tân Bình để phối hợp xử lý. Qua làm việc, tài xế xe không xuất trình được giấy tờ liên quan số khẩu trang trên nên lực lượng đã lập biên bản niêm phong toàn bộ và đưa người điều khiển cùng phương tiện, hàng hóa về trụ sở làm rõ.

Tại đây, lực lượng kiểm tra phát hiện có khoảng 10.500 khẩu trang y tế. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, chiều 7/4, tổ kiểm tra liên ngành tại chốt sân bay Tân Sơn Nhất trong khi thi hành nhiệm vụ cũng đã dừng xe ôtô bán tải mang BKS: 60C-370.15 do Nguyễn Trọng Thanh (SN 1969) điều khiển, đi cùng là Ngô Văn Thúy (SN 1982, cả 2 cùng ngụ Hà Nội).

Qua kiểm tra, phát hiện 10.000 chiếc khẩu trang y tế chưa qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc rõ ràng. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ