• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát huy và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc

Văn hoá 17/06/2020 15:14

(Tổ Quốc) - Phát huy và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 – 2020; Thống nhất chủ trương tổ chức Hội thảo "Văn học Kon Tum – truyền thống và hiện đại" là những điểm tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Kon Tum.

Phát huy và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc

Đó là một trong những kết quả nổi bật sau 07 năm thực hiện triển khai đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng đồng bào dân tộc thiểu số" giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phát huy và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baokontum.com.vn)

Theo báo cáo của Sở VHTTDL Kon Tum, sau 07 năm triển khai thực hiện Đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng đồng bào dân tộc thiểu số" giai đoạn 2013 – 2020 đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Cụ thể, về các hoạt động quy mô cấp tỉnh và tham gia các hoạt động trong nước. Trong 07 năm qua, Sở VHTTDL Kon Tum đã tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức 34 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch với quy mô cấp tỉnh và tham gia các hoạt động do cơ quan trung ương tổ chức; đã huy động 6.351 lượt nghệ nhân tham gia các hoạt động cấp tỉnh và ngoài tỉnh; huy động gần 20.000 lược nghệ nhân tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quy mô cấp huyện, cấp xã tổ chức. Trong đó, đã đưa nghệ nhân tham gia 01 hoạt động ngoài nước.

Cùng với đó, Kon Tum cũng đã tổ chức thành công các hoạt động lớn như: Đại hội thể dục, thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI năm 2018; Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch mở rộng Kon Tum và các tỉnh Tây Nguyên; Đăng cai Liên hoan đàn hát dân ca khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Tổ chức liên hoan Hát ru và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Kon Tum được dư luận và báo chí đánh giá cao trong việc phát huy, gìn giữ giá trị bản sắc dân tộc.

Về các hoạt động cấp cơ sở: Đối với cấp huyện, ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tổ chức định kỳ 02 năm/lần; nhân các sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm của địa phương và nhu cầu thực tế của địa phương, bình quân hằng năm các huyện tổ chức 3 - 5 lần các hoạt động trình diễn cồng chiêng - xoang; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông qua các hoạt động, đã thể hiện tình thần đoàn kết, phát huy và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo dựng một sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thật sự bổ ích của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.

Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  (TDĐKXDDSVH) giai đoạn 2000 - 2020

Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDDSVH tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2000-2020.

Thông qua tổng kết kịp thời phát hiện và phát huy những mô hình tiêu biểu, cách làm hay đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trên địa bàn các khu dân cư; khắc phục hạn chế những yếu kém, tồn tại. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những phương pháp, cách làm hiệu quả nhằm thực hiện tốt các hoạt động của Phong trào TDĐKXDDSVH tỉnh Kon Tum cho những năm tiếp theo.

Phát huy và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc - Ảnh 2.

Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Plei Trum - Đăk Choah, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. (Nguồn: baokontum.com.vn)

Đồng thời biểu dương các khu dân cư; gia đình và cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Kon Tum; kịp thời động viên, khích lệ và thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các nội dung tổng kết, gồm: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2020; Đánh giá hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp; Phương hướng, nhiệm vụ Phong trào trong giai đoạn 2020-2025; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào trong toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phong trào yêu cầu, việc tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDDSVH tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2020 phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; tạo bước chuyển biến mới trong triển khai Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cho giai đoạn tiếp theo.

Thống nhất chủ trương tổ chức Hội thảo "Văn học Kon Tum – Truyền thống và hiện đại"

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 1999/UBND-KGVX về chủ trương tổ chức Hội thảo "Văn học Kon Tum – Truyền thống và hiện đại".

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum đã nhận được Văn bản số 12/NCVH-CV ngày 04/5/2020 về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Văn học Kon Tum – Truyền thống và hiện đại", ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 593/SVHTTDL-QLTDTT ngày 27/5/2020, UBND tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương tổ chức Hội thảo "Văn học Kon Tum – Truyền thống và hiện đại" như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Tạp chí Nghiên cứu Văn học phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Kon Tum, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ