• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Phiên chợ 0 đồng cho trẻ em vùng cao”: Giúp các gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn

Thời sự 25/09/2023 09:13

(Tổ Quốc) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa dự chương trình “Phiên chợ 0 đồng cho trẻ em vùng cao” của 2 huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn do Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội khóa XV phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Yên Bái tổ chức.

“Phiên chợ 0 đồng cho trẻ em vùng cao”: Giúp các gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn,  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu tham dự Chương trình "Phiên chợ 0 đồng".

Giúp các gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, để góp phần tạo động lực cho các cháu học sinh vươn lên

Báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh – Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội khóa XV cho biết, với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội qua các nhiệm kỳ đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại nhiều địa phương khó khăn trong cả nước. Trong đó, năm 2022, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cũng đã tổ chức rất thành công chương trình “Phiên chợ 0 đồng” tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Năm 2023, với mong muốn tiếp tục được chia sẻ khó khăn, đồng hành với cử tri, với các cháu là người sinh sống ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động Công đoàn Y tế Việt Nam, Nhóm Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội và trên 10 nhà tài trợ tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” và các hoạt động an sinh xã hội khác cho trẻ em vùng cao của 2 huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Tại Chương trình, 850 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 2 huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn được các nhà tài trợ tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng để mua các sản phẩm về văn hóa, giáo dục, dinh dưỡng, đồ dùng sinh hoạt và đồ chơi Trung thu tại gần 20 gian hàng của Phiên chợ.

Bên cạnh đó, cũng nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội tặng học bổng cho 120 trẻ em nghèo vượt khó; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 50 em học sinh 50 xe đạp; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ 02 công trình an sinh xã hội cho Trường mầm non Hoa Huệ, Mù Cang Chải và Trường PTDT Nội trú THCS huyện Văn Chấn; Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Nhóm Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám sức khỏe miễn phí và tặng quà đến 300 người dân; Công đoàn Y tế Việt Nam tặng các đoàn viên tại Mù Cang Chải và Văn Chấn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, và đoàn viên của tỉnh Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… Tổng kinh phí hỗ trợ và quà tặng của các đơn vị tại huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn dịp này là hơn 6,1 tỷ đồng.

“Nhằm phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, tôi mong rằng, Phiên chợ 0 đồng cho trẻ em vùng cao sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng để các gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, để góp phần tạo động lực cho các cháu học sinh vươn lên, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tích trong học tập vì một ngày mai tươi sáng”, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh – Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội khóa XV nhấn mạnh.

Không để các em vì điều kiện khó khăn mà phải bỏ học

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh sáng kiến của Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội. Từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội đã hoạt động rất tích cực, chú trọng tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng tới người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng hoan nghênh sự phối hợp, đồng hành của tỉnh Yên Bái; các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đây là vùng yếu thế, còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái nói chung và huyện vùng cao Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn nói riêng cần tăng cường hơn nữa giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc nói riêng.

Thực hiện đoàn kết các dân tộc, thi đua sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới mới; phát triển kinh tế nông nghiệp - lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo chăm lo cho các em đến trường, không để các em vì điều kiện khó khăn mà phải bỏ học.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp, ngành quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Tăng cường dạy tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Xây dựng nếp sống văn hóa, loại bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Song song với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Phấn khởi khi các em học sinh trên địa bàn xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải và xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đều thuộc lòng 5 điều Bác Hồ dạy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhắn nhủ “các em đã thuộc thì phải thực hiện thật tốt lời dạy của Bác”.

PV


*Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ