• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Văn hoá 28/11/2022 23:00

(Tổ Quốc) - Phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục là nỗi đau không chỉ riêng của gia đình nạn nhân mà còn là nỗi đau của toàn xã hội.

Phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục là nỗi đau không chỉ riêng của gia đình nạn nhân mà còn là nỗi đau của toàn xã hội. Với chủ đề "Truyền thông, tư vấn pháp luật gắn với phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em", đại diện Hội LHPN Việt Nam, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và trên 300 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) vừa có một hoạt động thiết thực, ý nghĩa vào ngày 26/11. 

Các đại biểu đã được xem phiên tòa giả định về nội dung vi phạm pháp luật bạo lực gia đình, bạo hành đối với phụ nữ; đồng thời giải đáp các câu hỏi liên quan đến pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em…

Phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em - Ảnh 1.

Phiên toà giả định được tổ chức với các tình tiết mô phỏng ngoài đời (ảnh: BTC cung cấp)

Tình huống giả định là phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn An với tội danh cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng truy tố, bị cáo An sau khi đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Lê Thị Hiền dẫn đến hành vi bạo lực, xô bà Hiền va vào cầu thang, sau đó ông An bỏ đi ngủ. Bà Hiền cảm thấy đau ở vùng bụng nên nhờ con trai đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy bà Hiền bị dập, phải cắt bỏ một phần lá lách, bị thương tật 35%. Khi biết sự việc trên, Hội phụ nữ địa phương đã vào cuộc, tố giác hành vi bạo lực gia đình của ông An đến cơ quan chức năng. Trong phiên tòa, bị cáo đã bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi của mình, qua đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án 2 năm 06 tháng tù, cho hưởng án treo.

Từ các tình tiết phiên toà được mô phỏng, các diễn biến thường gặp ở ngoài đời, nêu rõ các hành vi vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình, bạo hành đối với phụ nữ, để các chị em hiểu rõ hơn kiến thức pháp luật liên quan đến gia đình. Tại hội nghị các luật sư đã giải đáp các câu hỏi của hội viên phụ nữ, học sinh liên quan đến pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em…

Thông qua phiên tòa giả định và tuyên truyền pháp luật, nhằm nâng cao ý thức, kiến thức pháp luật cho người dân, nhất là những kiến thức, hiểu biết về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ, trẻ em. Qua đó, thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Việc phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nói chung và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cần sự chung tay vào cuộc của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Khi có hành vi bạo lực xảy ra, mọi người đều phải có trách nhiệm ngăn chặn và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền để xử lý và hỗ trợ nạn nhân. Sự lên tiếng và ủng hộ của cộng đồng sẽ là động lực để nạn nhân tìm đến sự hỗ trợ và dũng cảm đứng lên để đấu tranh chống lại bạo lực.



* Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL thực hiện

T.Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ