• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Philippines đón lại khách du lịch nước ngoài sau hai năm đóng cửa

Du lịch 11/02/2022 15:00

(Tổ Quốc) - Philippines đã chào đón hơn 200 khách du lịch nước ngoài hôm thứ Năm (10/2) – một nỗ lực mở cửa để hồi sinh ngành du lịch sau khi đóng cửa gần hai năm qua do đại dịch Covid-19.

Nổi tiếng với nhiều bãi biển cát trắng và sinh vật biển phong phú, số ca nhiễm Covid-19 tại Philippines đang giảm mạnh và tạo cơ hội mở cửa đón khách cho nước này.

Các quan chức du lịch tại sân bay của Manila đang xúc tiến chào đón hành khách từ nhiều quốc gia như Mỹ và Trung Quốc đến thăm các bãi biển hoặc đoàn tụ với gia đình và bạn bè.

Shawn James Stickney, 31 tuổi, sống ở Australia, đã bay đến Philippines để gây bất ngờ cho bạn của mình: "Tôi nghĩ việc mở cửa sẽ là một động lực tốt cho du lịch và nền kinh tế Philippines".

Philippines đón lại khách nước ngoài lần đầu sau hai năm - Ảnh 1.

Số ca bệnh Covid-19 giảm mạnh đang tạo cơ hội mở cửa lại để phục hồi du lịch tại Philippines. Ảnh: Reuters.

Tại khu vực Intramuros ở Manila, những người lái xe ngựa và những người điều hành dịch vụ cho thuê xe đạp đang chuẩn bị lại công việc với hy vọng sẽ đón dòng người đi nghỉ đều đặn để phục hồi thu nhập của họ.

"Một nửa lượng khách của chúng tôi là người nước ngoài đi nghỉ ở đây vì vậy chúng tôi rất vui khi biết rằng đất nước của chúng tôi cuối cùng cũng mở cửa cho khách du lịch nước ngoài", Russel Leyco, một người quản lý dịch vụ cho thuê xe đạp cho biết.

Các ca nhiễm virus corona mới ở Philippines đã giảm từ mức cao nhất trong tháng 9/2021 là hơn 33.000 người xuống chỉ còn hơn 3.500 người một ngày vào thời điểm hiện tại. Và hơn một nửa trong số 110 triệu dân nước này hiện đã được tiêm chủng đầy đủ.

Khách du lịch cần xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng nhưng không cần phải cách ly để nhập cảnh. Nhiều công ty du lịch nước này cũng đang hy vọng lượng khách ít hiện tại sẽ tăng mạnh mẽ để giúp ngành du lịch phát triển.

Jose Clemente, người đứng đầu một nhóm công ty trong ngành lữ hành Philippines cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng số liệu du khách sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày, tuần và tháng tới.

Philippines đón 8,26 triệu du khách vào năm 2019, nhưng con số này đã giảm 82% vào năm 2020 khi biên giới phải đóng cửa để phòng dịch Covid-19.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ