• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phim trường Hòa Phú - Củ Chi: Hướng đến một “Kinh đô điện ảnh thu nhỏ”

25/07/2006 08:47

Dự án đầu tư, xây dựng phim trường tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi trên diện tích 50 ha của Đài Truyền hình TPHCM đã được thực hiện xong phần đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh và đang mời gọi đầu tư. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Văn Nam, Giám đốc đài về dự án đầy tiềm năng và triển vọng này.

Dự án đầu tư, xây dựng phim trường tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi trên diện tích 50 ha của Đài Truyền hình TPHCM đã được thực hiện xong phần đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh và đang mời gọi đầu tư. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Văn Nam, Giám đốc đài về dự án đầy tiềm năng và triển vọng này.

>> Xin ông cho biết quá trình thực hiện dự án và ý nghĩa xã hội của công trình?

- Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi tuân thủ đầy đủ các quy định. Có lúc quá khó khăn về kinh phí và giá đất lại cao nên đài có đề nghị TP cho rút lui, nhưng UBNDTP đã động viên, tạo điều kiện tiếp tục thực hiện, vì đây là một công trình văn hóa tầm cỡ và tọa lạc tại Củ Chi đất thép thành đồng. Bản thân xã, huyện cũng muốn đem ánh sáng văn hóa về phục vụ nhân dân địa phương. Nhờ đó, đến nay đài đã đền bù, giải tỏa xong 50 ha theo quy định của TP và đã rào lại.

Chúng tôi đang mời gọi đầu tư để phát triển thành trung tâm văn hóa- giải trí và du lịch kết hợp sản xuất phim truyền hình. Nhu cầu giải trí của người dân hiện nay không chỉ đóng khung trong gia đình mà có khuynh hướng tham gia vào nhiều hoạt động du lịch ngoài trời, tham quan các danh lam thắng cảnh, giao lưu ngoài xã hội. Tương lai sẽ phát triển những hoạt động giải trí dành cho cả gia đình cùng tham gia, cùng đi du lịch.

Phim trường này còn kết hợp thực hiện các dịch vụ văn hóa, ca hát, đóng phim, đào tạo tại chỗ, phục vụ thiếu nhi. Riêng mảng sản xuất phim sẽ thực hiện theo công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến. TPHCM không chỉ là một trung tâm văn hóa, trung tâm kinh tế, đầu mối giao lưu của cả nước, mà tương lai sẽ là trung tâm điện ảnh và truyền hình. Hiện nay hầu hết các hãng phim từ Hà Nội, Cần Thơ và nhiều vùng khác đều đến TP làm phim. Tại đây có sẵn những con người năng động, có thị trường, tập trung đông đảo đạo diễn, tác giả kịch bản, diễn viên nhưng lại thiếu trường đào tạo. Phim trường Hòa Phú sẽ góp phần tích cực đáp ứng điều này. Nếu được cơ chế thoáng, phù hợp, chúng tôi dự kiến từ 2 năm tới 3 năm sẽ xây dựng xong cơ bản phim trường để bắt tay vào hoạt động.

>> Một công trình văn hóa lớn và chuyên nghiệp hơn cả Đầm Sen, Suối Tiên, ông có thể phác thảo sơ bộ diện mạo công trình và nguồn kinh phí xây dựng?

- Đúng, khi hoàn thành, phim trường Hòa Phú- Củ Chi sẽ là trung tâm văn hóa lớn nhất, mang tính chuyên nghiệp cao theo mô hình các nước tiên tiến. Sự quy mô và những hoạt động chuyên nghiệp ở đây cho phép chúng ta hình dung như kiểu một “kinh đô điện ảnh thu nhỏ”. Nơi đây có các phim trường, có khu du lịch, trường đào tạo diễn viên, hoạt động vui chơi giải trí, ca nhạc, chiếu phim, thời trang, thi đấu thể thao, hội thi văn nghệ…

Phim trường Hòa Phú- Củ Chi với hướng nhìn qua sông là Thủ Dầu Một, kết hợp với quần thể văn hóa- lịch sử- du lịch bên phía Bình Dương sẽ tạo thành một vùng liên hoàn rộng lớn có thế mạnh và tiềm năng dồi dào. Thậm chí có dự án xe lửa treo trên không đi từ Củ Chi vào chợ Bến Thành và trở ra, khoảng cách khoảng 30km. Với dự án này, ngoài việc phục vụ tham quan, giải trí, đi làm, còn góp phần giải quyết bài toán giao thông. Tất nhiên để hoàn thành đúng tiến độ đề ra, cần một nguồn vốn lên tới nhiều triệu đô la và chúng tôi đang mời gọi đầu tư và cũng đã có một vài tập đoàn lớn ở Thượng Hải (Trung Quốc) và một số nước khác quan tâm, tìm hiểu. Triển vọng là sáng sủa.

- Xin cảm ơn ông. 

(Theo SGGP)

NỔI BẬT TRANG CHỦ