• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL

Thời sự 15/03/2023 14:23

(Tổ Quốc) - Sáng nay (15/3), tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã chủ trì Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL - Ảnh 1.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Ngọc

Theo đó tại Quyết định số 538/QĐ-BVHTTDL ngày 9/3/2023, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2022.

Tại buổi lễ trao quyết định, thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, ông Nguyễn Hữu Ngọc là cán bộ có nhiều năm công tác, trưởng thành tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng tin tưởng với những kinh nghiệm, năng lực của mình, ông Nguyễn Hữu Ngọc sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng với đội ngũ cán bộ thuộc Văn phòng Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao, cống hiến hết mình cho ngành VHTTDL.

Thứ trưởng cũng đề nghị ông Nguyễn Hữu Ngọc cần tiếp tục nỗ lực tìm tòi, học tập, nhanh chóng thích nghi với môi trường, yêu cầu vị trí công việc mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL - Ảnh 2.

Lãnh đạo hai cơ quan tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hữu Ngọc.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc khẳng định trên cuơng vị mới, bản thân sẽ nỗ lực phát huy những kinh nghiệm đạt được, cùng cán bộ Văn phòng Bộ VHTTDL thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình.

Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Văn phòng Bộ VHTTDL để bản thân nhanh chóng thích nghi với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.

Đồng thời, tân Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cũng sẽ thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, nêu cao trách nhiệm và đoàn kết; góp sức mình vào sự phát triển của ngành VHTTDL.

Phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Hữu Ngọc, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn Lãnh đạo Bộ VHTTDL quan tâm, tạo mọi điều kiện để ông Nguyễn Hữu Ngọc tiếp tục được cống hiến, phát huy hơn nữa lòng nhiệt huyết, sở trường, kinh nghiệm công tác của mình tại đơn vị mới./.

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ