• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới", thiếu nữ Hà Nội diện đồ Tết xúng xính chụp ảnh

Văn hoá 08/01/2023 13:38

(Tổ Quốc) - Sau khi các bức bích họa được cải tạo, phố Phùng Hưng thu hút người dân và khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh nhiều hơn.

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 1.

Sau 4 năm đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 2/2018, một số tranh ở phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội) đã bị xuống cấp, hư hỏng, phai màu gây nuối tiếc cho người dân, du khách. Đoạn đường dài 200 m, từng là địa điểm hút khách check-in ở phố cổ Hà Nội, dần bị lãng quên. Trước tình trạng đó, địa phương đã có kế hoạch trùng tu, cải tạo phố bích họa trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão.

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 2.

Sau vài tuần tu bổ, chỉnh trang lại các bức bích họa, diện mạo của phố Phùng Hưng đã trở lại như xưa, thu hút nhiều người dân Hà Nội và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Đây là tín hiệu lạc quan, mặc dù lượng khách đến đây không tấp nập như vài năm trước.

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 3.

Chị Vũ Thị Huế (Quảng Ninh) chia sẻ: "Sống và học tập ở Hà Nội đã 7 năm nhưng hôm nay là lần đầu mình lên phố Phùng Hưng để chơi và chụp ảnh. Mình ấn tượng nhất với đoạn phố bích họa. Các bức tranh rất ấn tượng và gợi hơi thở Hà Nội. Thời điểm cận Tết, phố Phùng Hưng ngập sắc đào, các gian hàng nhộn nhịp, mình cảm thấy rất phấn khởi. Mình mong muốn Hà Nội có thêm nhiều không gian chung như thế này"

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 4.

Không chỉ có tranh bích họa, vào những ngày giáp Tết, phố Phùng Hưng cũng được trang trí đèn lồng và đặt các chậu hoa đào dọc vỉa hè tạo không khí ngập sắc xuân. Nhiều bạn nữ diện áo dài rực rỡ xuống phố, chọn bối cảnh là các bức tranh tại phố bích họa Phùng Hưng để lưu lại những khoảnh khắc giao mùa trước thềm Tết Nguyên đán.

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 5.

Khách đến với phố bích họa Phùng Hưng đa dạng độ tuổi, từ trẻ em, giới trẻ cho đến các bác trung niên; gồm nhiều đối tượng, từ khách Việt Nam đến khách quốc tế

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 6.

Lần đầu tiên dạo chơi phố bích họa Phùng Hưng, chị Thúy (phải) bày tỏ: "Đoạn phố tuy ngắn nhưng rất sạch sẽ, các bức tranh đẹp, được vẽ điêu luyện. Hà Nội có nhiều không gian chung như thế này sẽ thu hút nhiều du khách hơn và cũng có thêm nhiều lựa chọn cho người dân vào dịp cuối tuần".

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 7.

Tuyến phố này cũng là địa điểm các gia đình trải qua những giây phút cuối tuần thư giãn bên nhau

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 8.

Chị Trần Thị Ngọc Ánh (Hà Nội): "Gia đình mình thỉnh thoảng lên phố chơi, nhất là dịp lễ, Tết. Hôm nay, cuối tuần, nhà mình lại đưa các bé đi dạo, mặc áo dài chụp ảnh. Mình chọn phố Phùng Hưng vì các bức tranh được vẽ lại rất đẹp, rực rỡ, đường phố trang hoàng lộng lẫy khiến lòng mình cũng phấn chấn hơn"

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 9.

. Dự án phố bích họa Phùng Hưng được các họa sĩ Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện, đưa vào khai khác, sử dụng từ tháng 2/2018. Đoạn phố dài hơn 200 m, trưng bày 17 tác phẩm trên 127 vòm cầu gợi nhớ về Hà Nội xưa

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 10.

Nội dung các bức bích họa tại phố Phùng Hưng xoay quanh những nét đặc trưng của Hà Nội như gánh hàng rong, các tuyến phố cổ, ông đồ cho chữ, múa lân... Tại bức bích họa tái hiện phố Hàng Mã, chị Nguyễn Mỹ Hạnh tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc của con và nói: "Mình thấy rất vui, sau Covid-19, thành phố trở lại nhịp sống bình thường. Mình thấy các bức tranh ở đây rất rực rỡ, đậm văn hóa Hà Nội và ngập không khí Tết"

Phố bích họa Phùng Hưng "thay áo mới" thu hút khách check-in - Ảnh 11.

Dọc vỉa hè đoạn phố bích họa cũng đặt nhiều ghế ngồi để người dân, du khách nghỉ chân. Chị Phạm Thị Dung (Thái Nguyên) dẫn con là bé Phạm Phương Anh đi dạo ở phố cuối tuần. Chị chia sẻ, không gian nơi đây không chỉ là địa điểm thư giãn, thưởng thức tranh, mà còn giúp bé hiểu hơn về Hà Nội


Xuân Phương

NỔI BẬT TRANG CHỦ