• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Chủ tịch nước tiếp tục hoạt động tại Litva

Thời sự 23/10/2017 21:03

(Tổ Quốc) - Ngày 23/10, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội đàm với Tổng thống Litva và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Litva.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Cộng hoà Lít-va từ ngày 22-24/10/2017, ngày 23/10, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội đàm với Tổng thống Lít-va Đa-li-a Gờ-rư-bau-xcai-te (Dalia Grybauskaite) và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lít-va Vích-to-rát Pờ-ran-kia-tít (Victoras Pranckietis).

Tại buổi hội đàm với Tổng thống Lít-va Đa-li-a Gờ-rư-bau-xcai-te, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Lít-va; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các cơ chế và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, UNESCO và Diễn đàn Á - Âu (ASEM); đề nghị Lít-va ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, thúc đẩy EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng thống Cộng hòa Litva Dalia Grybauskaite với các đại biểu Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Đa-li-a Gờ-rư-bau-xcai-te khẳng định coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, nhấn mạnh hai nước mặc dù xa cách về mặt địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng; đề nghị hai bên hợp tác trong những lĩnh vực công nghiệp tái tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng, xử lý rác thải, chế biến gỗ…;  đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư; sớm đàm phán, ký một số Hiệp định như Hiệp định hợp tác kinh tế, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định hợp tác giáo dục, Hiệp định nhận trở lại công dân, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao... tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng thống Đa-li-a Gờ-rư-bau-xcai-te đánh giá tốt đẹp về cộng đồng người Việt Nam tại Lít-va, vui mừng thấy càng có nhiều người Việt nhập quốc tịch Lít-va. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị phía Lít-va tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống vào hoà nhập tại nước sở tại, là cầu nối cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Tại buổi hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lít-va Vích-to-rát Pờ-ran-kia-tít, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò của Quốc hội Lít-va trong tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam; cảm ơn Lít-va tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, hội nhập và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Lít-va; khẳng định Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chính sách tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài; hy vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp Lít-va quan tâm đến đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Lít-va tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông sản, thuỷ sản… của Việt Nam thâm nhập thị trường Lít-va và Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Lít-va vào thị trường Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lít-va khẳng định mong muốn tăng cường trao đổi đoàn để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa nước; nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư với Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, các sản phẩm gỗ…. cũng như đẩy mạnh hợp tác giáo dục – đào tạo, giao lưu nhân dân và du lịch; bày tỏ coi trọng quan hệ ASEAN – EU; ủng hộ quan hệ Việt Nam - EU, trong đó có việc ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tin tưởng hiệp định sẽ mang lại lợi ích kinh tế - thương mại, đầu tư cho tất cả các bên.

Các cuộc trao đổi đã diễn ra trên tin thần cởi mở, xây dựng và hiểu biết ./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ