• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Cần chung tay hỗ trợ công trình tránh lũ và sinh kế để ổn định đời sống bà con vùng lũ

Thời sự 16/11/2021 21:15

(Tổ Quốc) - Ngày 16/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm các công trình dân sinh, dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Bình.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Cần chung tay hỗ trợ công trình tránh lũ và sinh kế để ổn định đời sống bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trò chuyện với bà con vùng lũ thôn Quang Vinh (Lệ Thủy – Quảng Bình).

Tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm thôn Vinh Quang - nơi được coi là "rốn lũ" của Lệ Thủy. Năm 2020, đợt mưa lũ lịch sử đã làm ngập toàn bộ thôn này và có nơi nước lũ ngập hơn 4m khiến người dân thiệt hại khá nặng nề.

Sau lũ lớn, Tập đoàn Trường Thịnh (Quảng Bình) xây tặng bà con nhà chống bão, lũ cộng đồng trị giá 3 tỷ đồng với đầy đủ các hạng mục phục vụ sinh hoạt và có sức chứa hơn 200 người đến tránh trú bão, lũ.

Phó Chủ tịch nước đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó, linh hoạt hiệu quả của bà con trong ứng phó với thiên tai. Nhà phòng tránh bão, lũ cộng đồng chính là mô hình sáng tạo để "sống chung" với lũ và góp phần giảm nhẹ thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

"Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thiện nguyện tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để người dân có thêm nhiều công trình phòng tránh thiên tai và cả sinh kế để ổn định đời sống lâu dài, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho nhân dân"... Bà Võ Thị Ánh Xuân mong muốn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Cần chung tay hỗ trợ công trình tránh lũ và sinh kế để ổn định đời sống bà con vùng lũ - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kéo băng khánh thành trang trại điện gió B&T Quảng Bình.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đến dự lễ khánh thành dự án điện gió BT1, BT2 tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần điện gió B&T cho biết, dự án gồm trang trại điện gió BT1 và BT2 xây dựng tại 2 huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy có công suất 252 MW. Tổng vốn đầu tư 8.200 tỷ đồng.

Dự án gồm 60 trụ tuốc-bin điện gió và hệ thống cáp trung thế, trạm biến áp 220kV và đường dây cao thế được thực hiện theo đúng kế hoạch, hiện chính thức đi vào vận hành, sản xuất 648 triệu kWh điện năng lượng sạch mỗi năm.

Trong chuyến công tác này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình tại thành phố Đồng Hới; thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

Vĩnh Quý - Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ