• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khảo sát thiệt hại do cơn bão số 3 tại Yên Bái

Thời sự 22/08/2016 16:15

Sáng 22/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và lãnh đạo, các ban chuyên môn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Đoàn công tác về Yên Bái khảo sát tình hình thiệt hại và cứu trợ bước đầu cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khảo sát thiệt hại do cơn bão số 3 tại Yên Bái. Ảnh: Thu Hiền

Theo đó, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu 100 triệu tiền mặt và một chuyến hàng cứu trợ bằng hiện vật trị giá 100 triệu đồng gồm: 70.000 viên khử khuẩn Aquatabs, 15 bộ dụng cụ sửa nhà, 20 bình lọc nước gốm hộ gia đình, mỳ tôm, nước uống đóng chai…Tổng giá trị hỗ trợ lần này là 200 triệu đồng. Tùy tình hình thực tế khảo sát, Đoàn công tác sẽ báo cáo Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để có kế hoạch hỗ trợ tiếp theo.

Hiện nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuẩn bị cơ số hàng cứu trợ và tiền mặt để hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3 trong trường hợp các địa phương bị thiệt hại quá khả năng mà Hội Chữ thập đỏ các tỉnh không tự ứng cứu được.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 làm nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi. Thống kê sơ bộ có 9 người chết, 3 người mất tích do mưa bão, nước lũ lên cao đã khiến tình trạng ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp thuộc tỉnh Yên Bái. Các huyện Văn Chấn, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ đã có 303 nhà dân bị sập đổ, hư hỏng, trong đó 262 nhà phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Ước tính thiệt hại về kinh tế hơn 101 tỷ đồng./.

Nguồn: dangcongsan.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ