• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Thành tích của các vận động viên đạt được tại SEA Games 31 cho thấy Thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng"

Thể thao 19/05/2022 20:02

(Tổ Quốc) - Chiều 19/5, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 Vũ Đức Đam đã đến dự khán, cổ vũ, trao huy chương cho các VĐV

Đến dự khán, cổ vũ cho các VĐV tại Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội, địa điểm tổ chức môn Vật, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã xem trận chung kết nội dung Vật tự do hạng cân 57kg giữa VĐV Phùng Khắc Huy và Sophors Soeun của Campuchia.

Trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, các đô vật đã cống hiến những trận đấu vô cùng quyết liệt, hấp dẫn với tinh thần thi đấu cao thượng. Phùng Khắc Huy đã thi đấu rất xuất sắc và giành chiến thắng áp đảo với điểm số 12-2, giành trọn tấm HCV SEA Games 31. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chúc mừng và trao HCV cho VĐV Phùng Khắc Huy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Thành tích của các vận động viên đạt được tại SEA Games 31 cho thấy Thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng" - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời báo chí (Ảnh: VGP)

Trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Trưởng đoàn thể thao các nước đều bày tỏ thái độ rất hài lòng với công tác tổ chức của Việt Nam. Đặc biệt, các vận động viên, huấn luyện viên, quan chức thể thao quốc tế rất ấn tượng với lễ khai mạc SEA Games 31, nhất là sự cổ vũ nồng nhiệt, đầy tinh thần thể thao và hữu nghị của người dân Việt Nam tại tất cả các địa điểm thi đấu của SEA Games 31".

Theo Phó Thủ tướng, đến giờ phút này tất cả các nội dung thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam đều đạt được kết quả tốt, nhiều bộ môn vượt kỳ vọng ban đầu. Điều đó cho thấy không khí, sự cổ vũ của khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên.

Mặc dù SEA Games 31 chưa kết thúc nhưng đến giờ phút này có thể khẳng định Việt Nam sẽ đứng ở vị trí nhất toàn đoàn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, điều quan trọng nhất ở kỳ SEA Games lần này là ban tổ chức ưu tiên trước hết cho các môn thi đấu của Olympic, Asian Games, cuối cùng mới đến những môn thể thao khu vực.

"Thành tích của các vận động viên đạt được tại SEA Games 31 cho thấy Thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng. Đó là cạnh tranh, thi đấu sòng phẳng và giành huy chương ở những môn Oympic, Asian Games chứ không dựa trên những môn thi đấu có lợi thế, "đặc thù". SEA Games 31 không chỉ là hoạt động thể thao, văn hóa mà còn hun đúc thêm tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, cùng nhau bước tới. Nếu chúng ta cùng đoàn kết, có sự đầu tư cần thiết thì Thể thao Việt Nam có thể vươn cao hơn nữa" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ