• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phòng Tham vấn học đường - điểm tựa tinh thần để đồng hành cùng các em học sinh

Giáo dục 27/10/2019 07:00

(Tổ Quốc) - Ngày 26/10, Phòng Tham vấn tâm lý học đường tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) đã mở cửa đón hàng nghìn em học sinh của Trường. Ngay trong ngày đầu tiên đã có nhiều em học sinh tìm tới các chuyên gia tư vấn tâm lý.

Hơn 2.000 học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ sẽ thường xuyên được tư vấn tâm lý học đường

Phòng Tham vấn học đường - điểm tựa tinh thần để đồng hành cùng các em học sinh - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thanh Thủy, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trường Tộ tại buổi lễ

Chia sẻ tại Lễ ra mắt Phòng Tham vấn học đường của trường THCS Nguyễn Trường Tộ, bà Hoàng Thanh Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, ngày 26/10 là một ngày rất có ý nghĩa bởi sự ra mắt Phòng Tham vấn học đường của trường. Đây là một mong muốn đã thành hiện thực của Trường cũng như của Phòng GDĐT quận Đống Đa.

Bà Thủy cho rằng, trẻ càng lớn thì tâm sinh lý càng phát triển, các mối quan hệ sẽ nhiều hơn, phức tạp hơn, đặc biệt là lứa tuổi THCS, các em bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, độ tuổi với bao tò mò, mong muốn tìm hiểu, khám phá và thích thể hiện bản thân. Hơn nữa, các em đang sống trong một xã hội hiện đại, tiếp cận nhiều luồng thông tin, sự phát triển của mạng xã hội, các vấn đề bạo lực học đường… nếu các em không được tư vấn sớm thì có thể dẫn đến những cảm xúc, hành vi lệch chuẩn.

Việc có một Phòng Tham vấn tâm lý học đường trong Nhà trường là một nhu cầu cấp thiết đối với các học sinh và giáo viên. Đây là một trong những giải pháp để xây dựng trường học thân thiện, an toàn và bình đẳng.

Tuy nhiên, bà Thủy cũng cho biết việc triển khai từng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc được tổ chức Good Neighbors International hỗ trợ xây dựng Phòng Tham vấn tâm lý học đường của trường theo chuẩn, đảm bảo các tiêu chí an toàn, thân thiện, phù hợp với việc tư vấn tâm sinh lý là việc hết sức ý nghĩa đối với trường.

Ngay sau khi ra mắt Phòng Tham vấn tâm lý học đường của trường, bà Thủy nhắn nhủ các em học sinh, "bắt đầu từ hôm nay, các con có thể được các thầy cô giáo, các chuyên gia tham vấn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ các con kịp thời.

Các nhà tư vấn tâm lý sẽ chính là điểm tựa tinh thần để đồng hành cùng các con. Đến với Phòng Tham vấn tâm lý học đường, các cha mẹ, các con sẽ được giãi bày những điều khó nói và tìm ra được giải pháp cho bản thân, tìm được niềm vui, sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần giáo dục vươn lên, trở thành người tử tế. Đặc biệt, các con cũng sẽ nâng cao khả năng ứng phó với những tình huống sẽ xảy ra trong tương lai."

Hiệu trưởng bày tỏ quyết tâm sẽ xây dựng Phòng Tham vấn tâm lý học đường của trường trở thành cầu nối giữa nhà trường - học sinh và gia đình, cùng các phụ huynh tháo gỡ những vấn đề về tâm lý, và hứa sẽ làm việc với tất cả trái tim và sự nhiệt huyết dành cho các em học sinh.

Phòng Tham vấn học đường - điểm tựa tinh thần để đồng hành cùng các em học sinh - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Xuân Bắc đồng hành cùng chương trình

Tại sự kiện, các em học sinh cũng được gặp nghệ sĩ Xuân Bắc và cảm nhận được tinh thần sẻ chia cởi mở cũng như được anh truyền cảm hứng với những phần đố vui mà phần thưởng là những cuốn sách tư vấn tâm lý, những tràng vỗ tay, những nụ cười để tự tin hơn trong cuộc sống.

2 tháng không phải là thời gian dài, đặc biệt đối với công việc tư vấn, nhưng chương trình đã có những trái ngọt

Được biết, Phòng Tham vấn học đường tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ là trung tâm tham vấn thứ 2 của dự án Speak Out được thực hiện tại một số trường THCS tại Hà Nội. Phòng tham vấn học đường tại trường THCS Ban Mai được vận hành từ cuối tháng 8/2019.

Sau 2 tháng thành lập phòng tham vấn học đường tại trường THCS Ban Mai, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, chuyên gia tư vấn tâm lý tại đây cho biết, bước đầu cũng có những khó khăn, nhất là về phía học sinh bởi các em vẫn còn những rào cản về tâm lý, không dễ để các em cởi mở ngay được.

Qua quá trình làm việc, tiếp xúc với các em, các em đã gần gũi hơn, mở lòng với các chuyên gia và giúp các chị dễ dàng nhận diện được vấn đề của các em.

Phòng Tham vấn học đường - điểm tựa tinh thần để đồng hành cùng các em học sinh - Ảnh 3.

Chị Hằng cũng chia sẻ, mặc dù mới hoạt động được gần 2 tháng nhưng Phòng Tham vấn đã nhận được hơn 100 ca tư vấn, chủ yếu là về bạo lực học đường. Ban đầu "các em không nhận diện được đó chính là bạo lực học đường nhưng nhờ được tiếp xúc với các em, tìm hiểu và qua chia sẻ, chúng tôi đã dần dần tháo gỡ được vấn đề", chị Hằng nói.

Với những ca như thế này, chuyên gia cũng hướng dẫn các học sinh kỹ năng giải quyết vấn đề, từ nhận diện vấn đề, giải quyết vấn đề như thế nào.

Đối với các Phòng tham vấn như thế này, việc duy trì hoạt động ổn định và lâu dài là một việc tương đối khó. Tuy nhiên, chị Thu Hằng cho rằng chính các chuyên gia tư vấn phải chứng minh được bằng cách giải quyết các ca thực tế, từ đó lan truyền, lan tỏa vai trò của các trung tâm, để các em học sinh tin tưởng, khơi được nhu cầu bộc lộ trong các em. Đồng thời các chuyên gia cũng sẽ truyền những năng lượng, những kinh nghiệm tới các giáo viên trong trường để chính các giáo viên này sẽ đồng hành cùng học trò của mình trong tương lai.

Nói về công việc của mình, chị Thu Hằng cho rằng đây là công việc đòi hỏi các chuyên gia tư vấn phải thực sự nhạy cảm, nắm bắt được tâm sinh lý học trò, nhìn ra được các vấn đề và có cách giải quyết tổng hòa giữa các bên. Sau 2 tháng, số học sinh đến với Phòng Tham vấn tăng lên là một tín hiệu tốt cho chương trình, nhưng chất lượng mới là quan trọng, chị Hằng khẳng định.

Trong thời gian qua, ngoài 2 Phòng Tham vấn được lập tại 2 trường THCS, trong các hoạt động của Speak Out còn có nhiều chương trình nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng đối với nhóm giáo viên nòng cốt trong việc lắng nghe và chia sẻ với học sinh.

Dự án Speak Out là dự án được tài trợ bởi tỉnh Gyeong Gi-Do Hàn Quốc và được xây dựng, thực hiện bởi tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam./.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ