• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phóng viên báo Bảo vệ pháp luật “hù dọa” Cảnh sát giao thông là giả mạo

Pháp luật 28/03/2019 21:10

(Tổ Quốc) - Ngày 28/3, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin một người tự xưng là phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đi “hù dọa” cảnh sát giao thông.

Phóng viên báo Bảo vệ pháp luật “hù dọa” Cảnh sát giao thông là giả mạo - Ảnh 1.

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: BVPL

Theo đó, thông tin mà các trang mạng xã hội này nêu đó là một người đàn ông đã sử dụng Giấy chứng nhận của báo Bảo vệ pháp luật (khá giống thẻ phóng viên).

Nội dung thẻ này ghi cơ quan cấp tấm thẻ này là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Báo Bảo vệ pháp luật - Cơ quan đại diện phía Nam.

Thẻ này do ông Nguyễn Quốc Thiều (Trưởng cơ quạn đại diện phía nam báo Bảo vệ pháp luật) cấp cho ông Nguyễn Hồng Cương, sinh năm 1981, số chứng minh nhân dân: 038081000062.

Liên quan đến thông tin này, cũng trong ngày 28/1, Báo Bảo vệ pháp luật đã lên tiếng khẳng định đây là giấy chứng nhận giả.

Hiện nay, Báo Bảo vệ pháp luật không có phóng viên, hợp đồng lao động nào có tên  Nguyễn Hồng Cương, cùng bút danh Hồng Cương.

Bên cạnh đó, trong Giấy chứng nhận giả mạo này đóng dấu của Cơ quan đại diện phía Nam báo Bảo vệ pháp luật là Nguyễn Quốc Thiều ký ngày 2/6/2018. Trong thực tế, ông Nguyễn Quốc Thiều đã nghỉ hưu và bàn giao công tác từ 1/4/2018. 

Thế Công (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ