• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phóng viên Indonesia khen ngợi Tiến Linh, đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Thể thao 03/01/2023 14:58

Việt Nam và Indonesia là hai đội bóng có nhiều duyên nợ tại khu vực Đông Nam Á. Và trên con đường tiến tới ngôi vương AFF Cup 2022, cả hai nhiều khả năng sẽ bước vào một cuộc đấu căng thẳng tại vòng bán kết.

"Cho dù đối thủ là ai, đội tuyển Indonesia cũng phải sẵn sàng để giành chiến thắng. Bởi vì mục tiêu của đội là tiến vào chung kết và giành chức vô địch AFF Cup 2022".

Đó là thông điệp được chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan gửi đi trước khi thầy trò HLV Shin Tae-yong bước vào vòng bán kết AFF Cup 2022. Với vị trí nhì bảng A, đội tuyển Indonesia sẽ chạm trán đội nhất bảng B.

Và với cục diện hiện tại, khả năng lớn ngôi đầu bảng B sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Bản thân HLV Shin Tae-yong cũng đã tính đến kết quả này và khẳng định sẽ có phương án cho vòng bán kết.

"Ở trận bán kết AFF Cup 2022, chúng ta sẽ thi đấu trên sân nhà trước. Theo tôi, Việt Nam chắc chắn sẽ giành chiến thắng ở bảng B, dù vẫn còn phải chờ thêm kết quả ở lượt cuối.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho kịch bản này. Indonesia sẽ được đá trận bán kết lượt đi trên sân nhà, có thể đối thủ là Việt Nam. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt để không làm người hâm mộ thất vọng", HLV Shin Tae-yong chia sẻ.

Phóng viên Indonesia khen ngợi Tiến Linh, đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia chưa vô địch AFF Cup dù đã có tới 6 lần lọt vào chung kết. (Ảnh: PSSI)

Trong khi đó, nhận xét về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, phóng viên Ana Devi của tờ Bola dành sự tôn trọng lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Anh bày tỏ:

"Trong 4 trận gần nhất gặp Indonesia, tuyển Việt Nam thắng 2 và hòa 2. Họ rõ ràng vượt trội hơn. Đây cũng là đội bóng là ứng viên vô địch trong mọi kỳ AFF Cup. Cùng với chiều sâu đội hình, đội tuyển Việt Nam trong những năm qua đã cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ trong khu vực.

Còn về thành tích, Việt Nam đã 2 lần vô địch AFF Cup rồi, trong khi Indonesia lại được gắn mác "vua về nhì" khi có tới 6 lần về thất bại ở chung kết".

Phóng viên Indonesia khen ngợi Tiến Linh, đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2022. (Ảnh: Như Đạt)

Theo quan điểm của phóng viên người Indonesia, Tiến Linh sẽ là nhân tố có khả năng tạo ra sự khác biệt. Bởi thế, đội bóng xứ Vạn đảo cần hết sức đề phòng chân sút này.

"Có vẻ HLV Park Hang-seo đã bổ sung khá nhiều cầu thủ trẻ vào đội hình tuyển Việt Nam so với AFF Cup 2020. Và ở giải đấu này, ông ấy có đủ trong tay những nhân sự tốt nhất. Đặc biệt trong đó phải kể đến tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Nếu gặp Việt Nam ở bán kết, chân sú chủ lực này có thể sẽ trở thành cơn mác mộng cho hàng thủ Indonesia. Trước đó, Tiến Linh đã ghi được 2 bàn ở trận gặp Lào và Malaysia và chơi tốt", phóng viên Ana Devi nhận xét.

Phóng viên Indonesia khen ngợi Tiến Linh, đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Tiến Linh đang chơi ổn định tại AFF Cup 2022. (Ảnh: Như Đạt)

Theo lịch thi đấu, nếu Việt Nam dẫn đầu bảng B, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tới Indonesia để chơi trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 6/1. Sau đó 3 ngày, hai đội sẽ có màn tái đấu tại sân Mỹ Đình.

Cầu thủ đá vào mặt Văn Hậu bị phạt 1.000 USD, treo giò 2 trận

Hải Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ