• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phụ huynh 'vây' cơ sở "cô giáo" dạy kèm đánh dã man học sinh ở Ninh Thuận

Giáo dục 30/12/2019 08:57

Phụ huynh kéo đến bao vây cơ sở dạy kèm đánh dã man học sinh, nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc con em mình bị miệt thị, đánh dập.

Chiều 29/12, tại cơ sở dạy kèm tại số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh thuận - nơi được cho là xuất phát hình ảnh clip "cô giáo" có hành vi đánh đập, miệt thị nhiều học sinh - rất nhiều phụ phụ huynh có mặt trước cổng.

Phụ huynh 'vây' cơ sở dạy kèm đánh dã man học sinh ở Ninh Thuận  - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh bức xúc trước việc con em mình bị đánh đập, miệt thị trong suốt thời gian dài. (Ảnh: Báo Giao thông)

Anh Nguyễn Thanh Tâm (Khu phố 7, phường Tấn Tài) phụ huynh của em N.H.M.P, học sinh lớp 3. P là bé trai mặc áo thun xanh bị người phụ nữ nắm tóc giật mạnh xuất hiện trong clip, bức xúc, trưa nay sau khi nhận được thông tin từ người thân trong gia đình, anh lập tức có mặt tại cơ sở này để làm cho ra lẽ.

Anh con học ở đây hơn 2 năm nhưng không biết có sự việc trên xảy ra. "Trước đây, bà Thu có xin phép tôi trong quá trình dạy có đánh nhẹ với các bé để tạo tính răn đe. Tuy nhiên, xem những hình ảnh trong clip mà báo chí phản ánh, tôi mới biết rõ sự thật quá dã man...”, anh Tâm nói.

Không riêng anh Tâm, chị Võ Thị Thu, phụ huynh cháu V.N.Đ là học sinh lớp 3 đang theo học cho biết từng nhiều lần phát hiện thấy các vết bầm tím trên cơ thể cháu. Nhưng do cháu rụt rè không kể rõ nên gia đình cũng lặng lẽ cho qua. Đến hôm nay, xem được những hình ảnh trên thì mới vỡ lẽ. "Tôi rất đau lòng...", chị Thu nói.

Phụ huynh 'vây' cơ sở dạy kèm đánh dã man học sinh ở Ninh Thuận  - Ảnh 2.

Cơ sở dạy kèm đóng cửa im ỉm, toàn bộ bàn ghế, dụng cụ dạy học đã được xếp lại gọn vào một góc nhà. (Ảnh: Báo Giao thông)

Theo quan sát của phóng viên, chiều 29/12 cơ sở đã đóng cửa im ỉm, bàn ghế bên trong được xếp gọn lại và trong nhà không có người.

Liên quan đến vụ việc, chiều 29/12, trả lời VTC News, ông Nguyễn Huệ Khải- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận cho biết, ông vừa nắm thông tin ban đầu về vụ cô giáo tiểu học dạy thêm ở nhà miệt thị, đánh dã man nhiều học sinh.

"Tôi sẽ yêu cầu cơ quan liên quan vào cuộc xác minh và làm rõ những gì báo chí vừa phản ánh. Đồng thời, yêu cầu Phòng GDĐT TP. Phan Rang - Tháp Chàm xử lý, tránh tái diễn trình trạng trên", ông Khải nói.

Trước đó, Báo Giao thông công bố video tại sơ sở dạy học có dấu hiệu hành hạ, xúc phạm học sinh xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hình ảnh cho thấy, người phụ nữ trong quá trình dạy học liên tục dọa nạt, dùng thời lẽ xúc phạm học sinh. Người này còn dùng tay, thước để đánh vào nhiều bộ phận trên cơ thể, liên tục xưng hô mày-tao với các em học sinh nhỏ tuổi.

Ngôi nhà ở địa chỉ 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Hằng ngày hoạt động dạy học diễn ra từ 8h sáng đến 20h do người phụ nữ và một người đàn ông cùng đứng lớp. Đối tượng theo học là học sinh cấp I và được phân chia học theo các giờ khác nhau trong ngày.

NỔI BẬT TRANG CHỦ