• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa Tết và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái

Thực hiện: Hoàng Việt | 30/01/2024

(Tổ Quốc) - Sáng 30/1, sau lễ đón chính thức do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì, Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam, bà Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines, bà Louise Marcos cùng nhau dạo chợ hoa khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Philippines, Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines, bà Louise Marcos đã cùng dạo phố cổ, tham quan chợ hoa Hàng Lược - nét văn hóa người Hà Nội những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 2.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 3.

Ban quản lý khu phố cổ giới thiệu về khu phố, các gian hàng đồ tết, đồ cũ đặc trưng thường thấy ở các khu chợ Việt Nam

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 4.

Các loài hoa đặc trưng trong dịp Tết của Việt Nam như hoa Đào, hoa Mai cũng được giới thiệu tới Phu nhân Tổng thống Philippines. Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, phố Hàng Lược lại tấp nập người đi chơi, mua sắm Tết.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 5.

Hai Phu nhân cùng dừng lại thưởng trà, bánh trong một gian hàng trải nghiệm văn hóa tại phố Phùng Hưng.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 6.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 7.

Hai Phu nhân cùng tham gia và trải nghiệm văn hóa Xòe Thái, một nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái được trình diễn ngay tại phố Phùng Hưng. Sau khi tham gia tiết mục Xòe Thái cùng các nghệ nhân, món quà đồng bào người Thái tặng hai Phu nhân là hai chiếc khăn Piêu, khăn Piêu không chỉ có ấn tượng về màu sắc sặc sỡ với những đường nét tinh xảo, mà còn để tôn vinh vẻ đẹp trên khuôn mặt của người phụ nữ.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 8.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 9.

Những sản phẩm nghệ thuật dân gian cũng được các nghệ nhân giới thiệu và gửi tặng đến hai Phu nhân

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 10.

Hai Phu nhân dừng chân tại cửa hàng bán tranh trang trí Tết và ngắm tranh hình con Rồng - linh vật của năm Giáp Thìn.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 11.

Phu nhân Louise Marcos tạo dáng bên cây đào trên phố Phùng Hưng

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 12.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines ghé thăm chợ hoa và trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái tại phố cổ Hà Nội - Ảnh 13.

Thông qua chuyến dạo phố cổ Hà Nội, tham quan chợ hoa và các gian trưng bày sản phẩm cổ truyền, Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm mong Phu nhân Louise Marcos hiểu thêm về nét văn hóa cổ truyền, sản phẩm truyền thống của người dân Việt Nam, cũng như văn hóa sắm Tết của người Việt mỗi độ Tết đến Xuân về.


NỔI BẬT TRANG CHỦ