• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Thọ: Tiếp tục triển khai giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

Văn hoá 22/07/2020 14:23

(Tổ Quốc) - Phú Thọ tiếp tục triển khai giải pháp bảo tồn, phát huy truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Ngành VHTTDL Phú Thọ tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; Lạng Sơn triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa trong tháng 7/2020 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Phú Thọ: Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm kê, giải pháp bảo tồn, phát huy truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở VHTTDL đặt ra trong tháng 8/2020.

Ngoài ra, Sở VHTTDL sẽ thực hiện kiểm kê, lập danh mục bảo quản, tu bổ các di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh; Triển khai kế hoạch bảo quản sưu tập hiện vật đồng thuộc văn hóa Đông Sơn trưng bày tại Bảo tàng Hùng Vương.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên tuyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động, văn nghệ quần chúng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng; tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Phú Thọ: Tiếp tục triển khai giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: http://thanhson.phutho.gov.vn)

Sở VHTTDL sẽ phối hợp với Trung ương Hội Nhạc sĩ Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Phú Thọ; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp truyền dạy hát Xoan cho giáo viên dạy âm nhạc trong các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2020; tổ chức Chung kết Hội thi "Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách – Hè năm 2020" cấp tỉnh; tổ chức trao giải Vòng sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2020" cấp tỉnh; Đợt phim "Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện tốt các buổi chiếu phim phục vụ thiếu nhi nhân dịp Hè năm 2020; chuẩn bị nội dung trưng bày chuyên đề "Hát Xoan Phú Thọ" và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" tại Thành phố Hải Phòng và trưng bày kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Hùng Vương;…

Ngành VHTTDL Phú Thọ tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Sở VHTTDL đã ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Cụ thể, Sở VHTTDL sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền từ ngày 23/7 đến hết ngày 10/8/2020 trên địa bàn 13 huyện, thị, thành.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền quá trình trưởng thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của ngành Tuyên giáo trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng và các thế hệ cán bộ tuyên giáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với công tác tuyên giáo của Đảng; Tuyên truyền chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng diễn ra ở các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động sẽ được tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm các huyện, thị, thành, xã, phường, thị trấn; nhà văn hóa khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền bằng xe thông tin, hệ thống loa truyền thanh và các hình thức tuyên truyền khác tại cơ sở; Tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo lồng ghép với hoạt động chiếu phim của Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim; biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật tỉnh phục vụ các tầng lớp nhân dân; Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở VHTTDL và các huyện, thị, thành; Tuyên truyền về kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm, thể dục thể thao ở cơ sở.

Lạng Sơn: Triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa trong tháng 7/2020

Theo Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình, trong tháng 7/2020, Sở VHTTDL đã triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa. Cụ thể, Sở đã ban hành Tờ trình gửi Cục Di sản văn hóa đề nghị cho ý kiến lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với di tích Thủy Môn Đình; ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc tổ chức lễ hội theo chỉ đạo của Cục Văn hóa cơ sở; điền dã kiểm kê trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Sơn và huyện Bình Gia.

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật tại Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020; biểu diễn phục vụ Lễ tuyên dương "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2020…; tiếp tục hoàn thiện các tài liệu, thông báo tới cơ sở tổ chức các lớp tập huấn công tác tuyên truyền cổ động triển lãm năm 2020 .

Triển khai việc rà soát các nội dung hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; ban hành các nội dung khen thưởng tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020 theo văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL đã lập danh mục tài liệu, hiện vật chuẩn bị cho cuộc triển lãm chuyên đề kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn và chỉnh lý trưng bày Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn; trưng bày triển lãm di sản văn hóa vật thể, phi vật thể xếp hạng quốc gia, quốc gia đặc biệt tại Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020; mở cửa nhà trưng bày Bảo tàng phục vụ, đón tiếp 552 lượt khách tham quan. Đăng ký, kiểm kê tài liệu hiện vật, ảnh tư liệu; Sắp xếp, bảo quản tài liệu hiện vật kho; cung cấp ảnh tư liệu, tài liệu phục vụ công tác trưng bày, tuyên truyền.

Hằng Đình (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ