• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên

Thực hiện: Vy Liên | 03/11/2022

(Tổ Quốc) - Sáng 3/11 (tức ngày 10/10 âm lịch) phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì long trọng tổ chức ngày giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 1.

Đền Tiên là di tích thuộc hệ thống di tích lịch sử văn hóa liên quan đến thời đại Hùng Vương được nhân dân thờ tự từ rất lâu đời. Việc thờ tự Thủy tổ Quốc Mẫu là tín ngưỡng bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian nhằm thể hiện lòng biết ơn các thế hệ tiền nhân trong buổi đầu dựng nước, cũng là để khẳng định sự tự tôn dân tộc, truyền thống đùm bọc, đoàn kết, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” trong nhân dân ta từ xưa đến nay.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 2.

Vào ngày 10 tháng 10 hằng năm tại đền Tiên (được xây dựng tại phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) tổ chức ngày giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu. Nơi đây thờ Mẫu Thần Long Hồng Đăng Ngàn - Hoàng hậu nước Xích Quỷ, vợ của vua Kinh Dương Vương, mẹ đẻ của vua Lạc Long Quân.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 3.

Trước ngày tiệc của Mẫu, lễ vật đã được dâng cúng từ chiều ngày mồng 9/10.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 4.

Sáng ngày mồng 10/10, từ sáng sớm nhân dân đã đến và dâng lễ vật như xôi gà, hoa, quả… đến đền lễ Mẫu.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 5.

Nhân dân đến dự lễ chuẩn bị lễ vật chu đáo, trang phục chỉnh tề.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 6.

Bánh Chưng, bánh Dày là những lễ vật không thể thiếu trong ngày giỗ Mẫu.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Anh Thái, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tiên Cát đánh trống khai mạc.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 8.

Đội trống tỉnh Bắc Ninh đánh trống hội.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Hoài Thanh, Trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử đền Tiên phát biểu.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 10.

Đội tế nam tiến hành nghi lễ.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 11.

Đội tế nữ tiến hành nghi lễ.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 12.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 13.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 14.

Đội tế nam đọc văn khấn kết thúc phần nghi lễ.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 15.

Sau phần phần nghi lễ,các lãnh đạo địa phương, đại biểu các khu dân cư, cùng toàn thể nhân dân lần lượt dâng hương và vào đền bái niệm Thủy Tổ Quốc Mẫu. Hướng về đất Tổ là tâm niệm của mỗi người dân trong cả nước, về thăm lại đền Tiên như giúp mỗi con người chúng ta hiểu thêm, tự hào thêm về cội nguồn dân tộc. Thắp nén hương thơm dâng đền mà như nhắn nhủ chúng ta phải nhớ đến tổ tiên, nhớ đến Mẫu. Đó cũng là sự giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ sau này “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ôn cũ để hiểu mới, để tìm hiểu lịch sử mảnh đất ngàn năm văn hiến, cũng như sự phong phú của di sản văn hóa Đất Tổ.

Phú Thọ tổ chức ngày lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu tại đền Tiên   - Ảnh 16.

Ông Nguyễn Hữu Điền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ chia sẻ: "Đền Tiên nơi thờ Thủy Tổ Quốc Mẫu hiện được giao cho Phường Tiên Cát chủ trì. Đây là sự kiện đã được duy trì từ đời này qua đời khác và luôn nhận được nhiều sự quan tâm của nhân dân thập phương, đến ngày này hằng năm nhân dân lại tụ về để ghi nhớ công ơn của Thủy Tổ Quốc Mẫu người mà sinh ra Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Công tác bảo tồn di tích địa phương đang làm rất tốt và lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp.

NỔI BẬT TRANG CHỦ