• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Thọ triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2022

Văn hoá 15/01/2022 14:40

(Tổ Quốc) - Ngày 14/1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022.

Tới dự hội nghị có các đồng chí đại diện UBND tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo của các sở ban ngành. Nhân dịp này, tập thể Sở VH,TT&DL đã được nhận Bằng khen của Bộ VH,TT&DL vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2016-2022 và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VH,TT&DL năm 2021; 7 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ VH,TT&DL vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021; tập thể cán bộ Phòng Văn hóa thông tin huyện Thanh Ba được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VH,TT&DL và nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2022 - Ảnh 1.

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, tổ chức hoạt động VHTTDL năm 2021

Năm 2021, ngành VH,TT&DL tỉnh Phú Thọ đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, với phương châm thích ứng linh hoạt, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong lĩnh vực văn hóa đã có 2.042/2.328 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hoá; 356.420 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 131/196 xã đạt xã chuẩn văn hóa nông thôn mới; 23/29 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Lĩnh vực thể thao: Tham gia thi đấu toàn quốc giành được 28 Huy chương các loại; số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 99,7% kế hoạch. Lĩnh vực du lịch: Tổng lượt khách tham quan du lịch hơn 700 nghìn lượt người, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 1.120 tỉ đồng...

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngành VH,TT&DL tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực VH,TT,DL và gia đình. Tích cực tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và Bộ VH,TT&DL các giải pháp mang tính sáng tạo để phát triển các hoạt động VH,TT,DL trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành các hoạt động VH,TT,DL trọng tâm là những lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, dễ gây bức xúc, kéo dài... Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 gắn với Kỉ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và đăng cai Ngày hội VH,TT,DL vùng Tây Bắc năm 2022...

Phú Thọ triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2022 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phú Thọ Hồ Đại Dũng trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - TUV, Giám đốc Sở VH,TT&DL

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành VH,TT&DL; đồng thời yêu cầu ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần bình thường mới, khắc phục khó khăn dịch bệnh, linh hoạt, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực VH,TT&DL và gia đình. Thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 1909 QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa"; phát triển sản phẩm du lịch. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đất Tổ đậm đà bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Hạ Liên

NỔI BẬT TRANG CHỦ